OMsignal giới thiệu thiệu thiết bị theo dõi sức khỏe tích hợp trên...áo sơ mi

    Minh Thống,  

    (GenK.vn) - Không như các thiết bị theo dõi sức khỏe hiện nay, OMsignal tích hợp 1 module theo dõi sức khỏe ngay trên chiếc áo mà chúng ta mặc hằng ngày.

    Ngày nay, hầu hết các thiết bị theo dõi sức khỏe đều chủ yếu là các vòng đeo ở tay hay thắt lưng người dùng. Tuy nhiên, công ty OMsignal lại có cách nghĩ khác. Thay vì đi theo lối mòn truyền thống trên, hãng nảy ra ý tưởng tích hợp các cảm biến theo dõi sức khỏe người dùng ngay trên quần áo - thứ mà chúng ta sử dụng hằng ngày. "Chúng ta mặc quần áo suốt cả cuộc đời của mình. Đó là một điều đương nhiên và cơ bản nhất" - CEO và nhà sáng lập Stéphane Marceau của công ty cho biết.

    OMsignal giới thiệu thiệu thiết bị theo dõi sức khỏe tích hợp trên...áo sơ mi

    Chiếc áo sơ mi của OMsignal được tích hợp các cảm biến để đo nhịp tim, hơi thở, theo dõi các hoạt động di chuyển của người dùng, rồi chuyển dữ liệu về smartphone thông qua kết nối Bluetooth. Ngoài ra, áo cũng có thể tính toán lượng calo mà bạn đốt cháy, cường độ tập luyện thể chất của bạn, cùng các dữ liệu khác nữa. Tất cả được thực hiện nhờ 1 module dữ liệu có thể tháo rời tích hợp trên áo cho thời lượng pin 2 đến 3 ngày sử dụng. Tuy nhiên người dùng sẽ phải nhớ để tháo module này ra khi đem áo đi giặt.

    Có thể nói đây là một hướng đi độc đáo, thú vị đối với dạng thiết bị đeo người. Tuy nhiên, đáng tiếc là hiện tại giá thành sản phẩm khá cao. OMsignal hiện bắt đầu cho phép đặt hàng trước chiếc áo thông minh của họ với giá 200 USD. Hiện OMsignal cũng chỉ mới cung cấp mẫu áo dành cho nam giới, và công ty hy vọng rằng một phiên bản dành cho nữ sẽ được phát hành trong tương lai.

    Theo: OMsignal 1, 2

    NỔI BẬT TRANG CHỦ