Ông chủ CLB Chelsea đầu tư làm thuốc chống đói, điều khiển bằng smartphone

    PnM,  

    Việc kiểm soát hoạt động viên nang, hay đúng hơn, là kiểm soát kích thước của nó, có thể được thực hiện thông qua một ứng dụng di động.

     Tỷ phú Nga, ông chủ CLB Chelsea, Roman Abramovich

    Tỷ phú Nga, ông chủ CLB Chelsea, Roman Abramovich

    Doanh nhân người Nga Roman Abramovich đã đầu tư vào dự án khởi nghiệp của một công ty đến từ Israel có tên MelCap. Công ty này cũng đang phát triển các loại thuốc cùng tên nhằm chữa bệnh béo phì – viên nang điện tử giúp tạo ra cảm giác no giả, làm giảm cơn thèm ăn.

    Muốn no ư? Hãy nhấn nút trên smartphone

    MelCap – được chế tạo ở dạng viên nang nhỏ, có thể nuốt giống như các loại thuốc “con nhộng” thông thường hiện nay. Khi vào tới dạ dày, nó sẽ nằm lại đó và tăng/giảm kích thước theo ý muốn của người sử dụng để làm mất cảm giác đói.

    Hoạt động của viên thuốc kỳ diệu

    Việc kiểm soát hoạt động viên nang, hay đúng hơn, là kiểm soát kích thước của nó, có thể được thực hiện thông qua một ứng dụng di động. Hiện tại bạn chưa thể tìm mua MelCap trên thị trường do còn đang trong giai đoạn phát triển, thế nhưng dự án này đã nhận được những khoản đầu tư khổng lồ.

    Hai triệu USD – mới chỉ là khởi đầu

    Tới nay, startup MelCap đã thu hút được 2 triệu USD tiền đầu tư. Quỹ hỗ trợ Millhouse Capital do Abramovich thành lập đã trở thành người đỡ đầu cho dự án, và tuyên bố số tiền họ sẽ bỏ ra cho “đứa con” này hiện chưa có giới hạn nào.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ