Ra đời robot kì lạ phục vụ giáo dục

    Joyce,  

    Những chú robot thông thường thường được tạo ra với chi phí rất đắt, tuy nhiên với Mobot thì mọi thứ toàn toàn ngược lại. Hơn nữa, chú robot này được phát minh để giúp cho công tác giảng dạy cho học sinh ở các trường trung học.

    Mới đây, một nhóm nghiên cứu tại khoa cơ khí và hàng không vũ trụ (với người đứng đầu là giáo sư Harry Cheng) đã cho ra đời một robot mô-đun mới có tên gọi là Barobo Mobot. Chú robot này được phát minh để giúp cho việc giảng dạy cho học sinh trường trung học, và còn là niềm hi vọng để gắn kết các thế hệ mới: Lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và khoa học.
     
     
    Barboro Mobot được thiết kế bao gồm các mô-đun có thể gắn liền với nhau và các phụ kiện rời để giúp tạo thành hình robot một cách thú vị. Mỗi mô-đun khối lập phương có kích cỡ chỉ khoảng 3 x 3 x 7.43 inch với sáu bề mặt gắn kết, và nó có thể được kiểm soát đồng thời.
     
     
    Mỗi một mô-đun của chú robot này có bốn mức độ tự do: Hai khớp phần thân và hai bản mặt luân phiên. Chút robot này có sáu bề mặt lắp ráp nhằm giúp gắn kết các mô-đun hoặc phụ kiện khác vào với nhau. Để có thể lắp ráp các phần lại với nhau, nó sử dụng một khuôn mạch kết nối để giúp gắn kết thay vì sử dụng ốc vít.
     
     
    Mỗi một cấu kiện có thể di chuyển bằng bánh xe của mình và hai bản lề ở trung tâm, hoặc cũng có thể đơn giản như trườn như sâu đo, hay nâng một đầu của cơ thể và xoay xung quanh. Một điểm hấp dẫn mà Barobo Mobot mang lại là người sử dụng có thể lắp ráp các khối của robot để tạo ra các hình dáng khác nhau cho nó. Ví dụ như hình chiếc xe tải, rắn, chó, hoặc ngay cả hình người. Nó đem lại cho người dùng cảm giác như mình đang chơi bộ đồ chơi xếp hình Lego vậy.
     
     
     
     
     
    Ngoài ra, nếu như người dùng có thể tự lập trình riêng cho mình với trình biên dịch C / C , bởi Mobot có một giao diện người dùng đồ họa (GUI) có tên gọi là RobotController. Nó cho phép tất cả mọi người - từ người mới bắt đầu cho đến lập trình viên giàu kinh nghiệm có thể mày mò khám phá. Thao tác rất đơn giản chi  với một chiếc máy tính được kết nối qua cổng Bluetooth hoặc với Bluetooth USB.
     
    Những chú robot thông thường thường được tạo ra với chi phí rất đắt, tuy nhiên với Mobot thì mọi thứ toàn toàn ngược lại. Chú robot hữu ích này được bán với giá rất hợp lí, chỉ khoảng 270 USD cùng với bộ lắp ráp cơ bản bao gồm: Bản kim loại kết nối và phụ kiện đi kèm. Thêm vào đó, các loại tấm kim loại kết nối và phụ kiện khác đều được bày bán tại hệ thống của các cửa hàng bán lẻ. 
     
    Dưới đây là đoạn video giới thiệu về sản phẩm:
      
     
    Tham khảo Geeky Gadgets.
    Tags:

    NỔI BẬT TRANG CHỦ