Rò rỉ ảnh chụp và thông số kỹ thuật ống kính Canon 35mm F/1.4 L II

    Tuấn Lê,  

    Ống kính mới sẽ bao gồm 14 thành phần trong 11 nhóm thấu kính, sử dụng công nghệ tráng phủ SWC giúp chống lóe sáng và bóng mờ tốt hơn, vòng khẩu gồm 9 lá khẩu giúp bokeh mượt mà hơn, khoảng cách lấy nét gần nhất là 28 cm, có khả năng chống bụi và nước.

    Đã từng có nhiều tin đồn về chiếc ống kính Canon 35mm f/1.4 L II kể từ năm 2012, tuy nhiên mãi cho đến nay người dùng Canon vẫn chưa thấy tận mắt ngoài đời sản phẩm này. Mới đây, một tấm ảnh cùng danh sách thông số kỹ thuật của loại ống kính này đã bị rò rỉ trên mạng và nếu đây là thông tin chính xác thì ngày ra mắt của chiếc ống kính này sẽ không còn xa vời nữa.

    Được biết, tấm ảnh trên được lấy từ nguồn tin của trang tin máy ảnh digicam-info, và theo những gì so sánh với phiên bản Mark I, thiết kế bên ngoài của Mark II chỉ có một chút khác biệt.

    Phiên bản 35mm F/1.4 L Mark I

    Phiên bản 35mm F/1.4 L Mark I.

    Nếu như ảnh rò rỉ là đúng thì thiết kế của ống kính Canon đời 2 này sẽ khá giống với người tiền nhiệm, chỉ có một số điểm nhỏ là thay đổi (chẳng hạn như khu vực xung quanh vòng tròn đỏ). Ống Mark II có thể sẽ dài khoảng 105,5 mm và nặng 760 g (phiên bản đầu tiên chỉ dài 86,4 mm và nặng 580 g).

    Có thể kích thước và cân nặng của đời sau này lớn hơn so với phiên bản trước là có lý do riêng, theo đó, nguồn tin cho rằng Canon đang muốn cải thiện chất lượng quang học bên trong phiên bản Mark II này.

    Bên cạnh đó, cũng có nguồn tin cho rằng ống kính mới sẽ bao gồm 14 thành phần trong 11 nhóm thấu kính, sử dụng công nghệ tráng phủ SWC giúp chống lóe sáng và bóng mờ tốt hơn, vòng khẩu gồm 9 lá khẩu giúp bokeh mượt mà hơn, khoảng cách lấy nét gần nhất là 28 cm, có khả năng chống bụi và nước.

    Tham khảo: Petapixel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ