Màn hình Spectra ba màu mới của E Ink

    BeAst,  

    Điểm nổi bật của màn hình Spectra là nó có khả năng hiển thị thêm màu sắc thứ ba bên cạnh hai màu đen trắng như các công nghệ trước đây.

    E Ink mới đây vừa giới thiệu 1 loại màn hình mới của họ có tên là Spectra. Điểm nổi bật của màn hình Spectra là nó có khả năng hiển thị thêm màu sắc thứ ba bên cạnh hai màu đen trắng như các công nghệ trước đây. E Ink cho biết Spectra là màn hình đầu tiên dùng mực điện tử ba màu được đưa vào sản xuất đại trà. Nó có cùng độ tương phản, cùng mức độ tiêu thụ điện và khả năng đọc tốt dưới nguồn sáng mạnh như trên các màn hình E Ink trước đây. Thế hệ Spectra đầu tiên sẽ sử dụng các "sắc tố" (pigment) trắng, đen và đỏ. Sau này hãng sẽ bổ sung thêm một số màu khác để phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, chẳng hạn như xanh dương, xanh lá.

    DNP E Ink's threepigment Spectra displays update pricing in real time, are destined for supermarket shelves handson

    Cách hoạt động của Spectra cũng tương tự như những màn hình E Ink hai màu. Cụ thể, khi điện được áp vào các hạt sắc tố (đặt trong hàng triệu những chiếc "microcup" - cúp nhỏ -mỏng cỡ sợi tóc người) cũng như những điện cực nằm ở mặt trên và dưới của cúp, các hạt màu này sẽ bắt đầu di chuyển trong một chất lỏng trong suốt. Ở thế hệ đầu tiên, những hạt đỏ và đen sẽ mang điện âm, còn hạt trắng là điện dương và chúng sẽ lần lượt di chuyển đến những điện cực trái dấu khi cần.

    Ở thời điểm hiện tại, E Ink dự tính sẽ bán Spectra để dùng làm các bảng hiệu, ví dụ như biển báo giá sản phẩm ở siêu thị. Mỗi khi có sự thay đổi giá cả trên thị trường, thay vì phải thay tấm biển đề giá, ta có thể chỉnh lại màn hình hiển thị. Mặc dù vậy, nhà sản xuất chưa thấy được khả năng áp dụng công nghệ vào các máy đọc sách điện tử. Sản phẩm sẽ được bán ra trong quý 3 năm nay.

    Ngoài ra, E Ink còn giới thiệu một sản phẩm khác có tên là Aurora. Tuy sản phẩm này không được người dùng ưu chuộng nhưng theo phát ngôn của công ty này, đây là một bước tiến quan trọng trong công nghệ này. Sản phẩm này có thể chịu đựng được trong môi trường cực kì khắc nghiệt ( dưới âm 25 độ C). Sản phẩm sẽ được bán ra bắt đầu từ tháng 7 tới.

    Gallery Image

    Gallery Image

    Gallery Image

    Gallery Image

    Gallery Image

    Gallery Image

    Tham khảo: Engadget

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ