Sáu tháng đầu năm, PS Vita bán được 2,2 triệu máy

    Tuấn Anh, Tuấn Anh 

    Sony có lẽ kì vọng con số này nhiều hơn.

    Vậy là sau 6 tháng đầu năm 2012, Sony đã bán được 2,2 triệu chiếc PS Vita ra thị trường. Tuy rằng con số trong hai tháng 5 và 6 có ấn tượng, nhưng dường như số lượng máy chơi game PS Vita bán ra không vừa lòng Sony cho lắm.
     
    Mới đây, Sony đã công bố tình hình doanh số của mẫu máy chơi game cầm tay PS Vita. Kết thúc sáu tháng đầu năm 2012 (ngày 30/6), Sony đã bán được tổng cộng 2,2 triệu máy trên toàn cầu. Tính tới đầu tháng 5 thì hãng bán được 1,8 triệu máy. Như vậy, trong vòng hai tháng thì Sony đã kịp “tẩu tán” 400.000 thiết bị. 400.000 tuy không phải là con số nhỏ, tuy nhiên, nhiều người hy vọng lượng máy bán ra phải lớn hơn thế nhiều lần. Bới lẽ, tháng 5 và tháng 6 là thời kỳ kết thúc năm học, và nhiều bậc phụ huynh sãn sàng mở hầu bao thưởng cho con em mình một chiếc máy chơi game trong dịp hè. Từ nay đến cuối năm 2012, có lẽ Sony chỉ còn trông chờ vào dịp nghỉ lễ Noel để tăng doanh số bán ra của Vita.
     
    sau-thang-dau-nam-ps-vita-ban-duoc-22-trieu-may
     
    Phản ứng trước những thông tin không mấy khả quan này, trưởng bộ phận PlayStation tại Đức của Sony, ông Uwe Bassendowski cho rằng việc xúc tiến quảng cáo chưa hiệu quả đã dẫn tới tình trạng này. Sắp tới, hãng sẽ có những bước tiến đột phá trong marketing để đưa PS Vita tiếp cận gần hơn với giới trẻ - nhóm khách hàng tiềm năng nhất. Làm được điều này, doanh số của Vita sẽ ấn tượng trở lại như thời hoàng kim của PSP nhiều năm về trước. Tuy nhiên, Sony cũng nên nhìn thẳng vào sự thật: giá bán của Vita là quá cao so với các đối thủ cạnh tranh, mặt khác số lượng đầu game nghèo nàn cũng khiến khách hàng quay lưng với hệ máy chơi game cao cấp này.
     
    Vấn đề game nhiều khả năng sẽ nhanh chóng được cải thiện, khi mà tại hội chợ Gamescom mới đây, nhiều tựa game đỉnh cho PS Vita đã được giới thiệu. Tiêu biểu phải kể đến Killzone: Mercenary, với hình ảnh, âm thanh bắt mắt cùng gameplay đầy lôi cuốn. Sony cũng đang xem xét về việc giảm giá bán cho Vita, tuy rằng điều nằng khó có thể xảy ra trong năm 2012. Ai cũng biết tình hình tài chính của Sony đang gặp khó khăn, và việc giảm giá bán là con bài cuối cùng mà hãng phải thực hiện nếu không muốn phải khai tử dòng máy này. Một điểm nữa khiến giá của Vita bị đẩy lên cao là do Sony đã quá tham lam khi nhồi nhét đủ mọi thiết bị công nghệ tân tiến vào Vita, mà nhiều thứ trong số đó không thực sự cần thiết với game thủ.
     
    sau-thang-dau-nam-ps-vita-ban-duoc-22-trieu-may
     
    Nhiều khả năng trong mùa mua sắm cuối năm, Sony sẽ tung ra các gói sản phẩm đặc biệt (bundle) dành cho PS Vita. Microsoft thường xuyên làm điều này mỗi khi doanh số Xbox 360 chững lại, và thực tế cho thấy chiêu bài này khá hiệu quả. Nhưng đó là với Xbox, chưa có gì đảm bảo Sony sẽ thành công khi áp dụng cho Vita. Dù sao, cái mà người tiêu dùng mong đợi nhất vẫn là việc hãng sẽ giảm giá bán sản phẩm. Theo số liệu từ những cuộc thăm dò, khá nhiều người cho biết sẵn sàng móc hầu bao để trải nghiệm PS Vita nếu giá của nó hạ đi đôi chút. Chúng ta hãy cùng chờ xem những chuyên gia kinh tế của Sony sẽ giải bài toán khó Vita này ra sao.
     
    Tham khảoslashgear.
    Tags: