Sennheiser điều chỉnh loạt tai nghe mới: Tương thích tốt hơn với smartphone

    Tuấn Anh, Tuấn Anh 

    Sennheiser giới thiệu loạt sản phẩm gồm 3 chiếc tai nghe phổ thông ở 3 phân khúc khác nhau, đều có thêm nút tăng/giảm âm lượng và nhận cuộc thoại.

    Khi nhắc đến các sản phẩm phục vụ cho thưởng thức âm nhạc, nhất là tai nghe, Sennheiser là cái tên không thể bỏ qua. Không chỉ bới bề dày thành tích, và uy tín của một ông lớn trong ngành, hãng tai nghe của Đức đã luôn nỗ lực thay đổi, cải tiến, nhưng vẫn giữ trọn vẹn được bản sắc thiết kế cùng chất âm đặc trưng của mình. Gần đây, Sennheiser đang chú trọng xúc tiến phát triển những thế hệ tai nghe mới, thuộc phân khúc phổ thông, và có thể tương thích tốt với các thiết bị di động như điện thoại của BlackBerry, HTC, Samsung, và Apple. Như thông lệ, dòng sản phẩm mới sẽ là phiên bản nâng cấp của những chiếc headphone đang bày bán trên thị trường nhưng có thêm hậu tố “s” phía sau tên mã như: chiếc on-ear HD219s, loại chụp tai HD 429s, và tai nghe in-ear MM 70s.
     
    Sennheiser điều chỉnh loạt tai nghe mới: Tương thích tốt hơn với smartphone 1

    Như đã nói ở trên, trọng tâm trong loạt headphone mới của Sennheiser là điều chỉnh thiết kế và một số đặc tính kỹ thuật để phối hợp tốt cùng các loại máy nghe nhạc và smartphone đời mới, bao gồm cả những chiếc đang rất hot như BlackBerry Z10, Apple iPhone 5, Samsung Galaxy S4 và the HTC One. Trong đó, điểm nổi bật là loạt sản phẩm dành cho những điện thoại đầu bảng kia sẽ được Sennheiser ưu ái tặng riêng cho một thiết kế về dây cáp, và nút điều chỉnh khác nhau để phục vụ tốt nhất cho việc tăng/ giảm âm lượng, nhận và hủy cuộc gọi, cũng như các tùy chỉnh về âm nhạc khác mà bạn có thể thực hiện.
     
    Theo đó, chiếc HD 219s là phiên bản tối ưu hóa cho thiết bị di động của HD 219. Đây là một headphone on-ear loại phổ thông với giá tiền cỡ 80 USD (khoảng 1,6 triệu VNĐ) với thiết kế nhỏ gọn kiểu portable và chất âm giàu bass đặc trưng. Điểm khác biệt của HD 219s là nó được trang bị thêm nút điều chỉnh trên thân dây cáp, hơn nữa dù là loại on-ear và không chụp khít tai như kiểu close-back nhưng nhìn chung khả năng cách âm vẫn khá tốt, trong khi chất âm thì không có gì phải chê trách khi so với các đối thủ cùng tầm.
     
    Ngoài ra, Sennheiser cũng sẽ giới thiệu phiên bản di động cho chiếc HD 429 là HD 429s với giá 100 USD (khoảng 2 triệu VNĐ). So với HD 219s, phiên bản tai nghe này có thiết kế bự con hơn, cùng với khả năng cách âm vượt trội, cho phép bạn thưởng thức âm nhạc thoải mái nơi công cộng mà không bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào. Cuối cùng, không thể không nhắc đến một con bài chiến lược ở phân khúc siêu di động là tai nghe in-ear MM 70s với giá bán bằng chiếc HD 429s. MM 70s sở hữu tất cả những ưu điểm của một chiếc in-ear truyền thống như cách âm rất tốt, bass sâu, khỏe, tái tạo âm thanh thật như cuộc sống. Cả 3 phiên bản dành cho di động này hiện đã được phân phối trên thị trường, bạn có thể dễ dàng đặt mua chúng online hoặc tới các showroom để được trải nghiệm sản phẩm.
     
     
    Tham khảocoolest-gadgets.

     

    NỔI BẬT TRANG CHỦ