Sinh nhật 27 năm chiếc máy tính "xịn" đầu tiên

    PV, Pyro 

    Thời điểm 24/1 là ngày cỗ máy Macintosh tròn 27 tuổi. Đây là chiếc máy tính đầu tiên có giao diện người dùng đồ họa và điều khiển bằng chuột.

    Với người sử dụng máy tính hiện nay, nhất là những ai chưa từng dùng qua PC trong cuối thập niên 1970 và đầu những năm 1980 thì sẽ khó lòng hiểu hết tác động của Macintosh. Hệ thống từng được biết đến như một cỗ máy chung chung, với màn hình hiển thị 9 inch độ phân giải 512 x 342 pixel, và hai màu đen trắng, nhưng cho thấy phông chữ và hình ảnh sắc nét đáng kinh ngạc. Khả năng đồ họa là điều mà những siêu máy tính cũng không thể thực hiện, và chắc chắn không có đối thủ cạnh tranh vào cùng thời điểm.
     

    Thay vì nhập lệnh với một giao diện dòng lệnh, người dùng di chuyển chuột để tương tác với những hình ảnh và văn bản. Chúng ta dễ dàng cắt dán như một phép lạ, những tính năng vẫn luôn hữu dụng cho đến ngày nay. Theo báo cáo, Jef Raskin, kỹ sư dẫn đầu của dự án Mac từng rất ghét ý kiến sử dụng chuột. Ông muốn có một phím điều khiển hoặc bút. Steve Jobs quyết định bảo lưu ý tưởng chuột, vốn được sử dụng trên máy Lisa – dự án máy tính cho doanh nghiệp giá $10.000 của Apple từng ra đời trước đó.
     
    Macintosh trang bị nhiều công nghệ tiên tiến hơn Lisa, chẳng hạn như đồ họa QuickDraw, hay các bộ xử lý dòng Motorola 68000 được tích hợp trên các máy tính có mức giá cao hơn. Các điểm ảnh của Macintosh hình vuông, trong khi engine đồ họa LisaGraph của Lisa sử dụng các điểm ảnh hình chữ nhật.
     
     
    Trong những năm 1983, bộ nhớ rất đắt đỏ. Macintosh chỉ có 128KB RAM hàn trên bảng logic. Để giảm thiểu chi phí sản xuất, Apple đã đặt một phần của bộ nhớ chỉ đọc (ROM) trên bảng logic đó, mục đích lưu trữ một thư viện mã nguồn để sau này nạp thêm vào bộ nhớ của các chương trình và hệ thống khi cần thiết.
     
    Một điều tiên phong khác của máy Mac là ổ đĩa mềm 3,5-inch 400K. Đó là một tiến bộ lớn so với những đĩa mềm 5,25-inch 200K đang ứng dụng rộng rãi. Phần thiết bị đọc ghi được bọc trong vỏ nhựa cứng và lò xo gắn kèm giống như một bước tiến đáng kể. Vì thế, nếu mỗi đĩa có giá $10 và thậm chí cả việc copy một file đơn giản nhưng tiêu tốn hàng phút đồng hồ chỉ để đưa đĩa ra và vào, khách hàng vẫn cảm thấy hài lòng. Và người dùng cảm thấy thú vị hơn nữa, khi Mac Plus ra đời năm 1986 với một ổ đĩa cứng. Dòng máy 521e cũng bao gồm cả hai ổ đĩa mềm đi kèm.
     
    Macintosh ban đầu có màu kem, thoải mái mang vác với tay cầm. Bàn phím có các nút lớn màu nâu đen, cần một lần ấn mạnh xuống để kích hoạt. Cỗ máy Mac 128K ban đầu có mức giá $2495.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ