Sony bán được 80 triệu máy PS3, vẫn thua xa PS2

    MT,  

    (GenK.vn) - Sony công bố doanh số 80 triệu máy PS3 kể từ khi console này được bán ra năm 2006. Con số này vẫn thua xa 150 triệu máy của PS2.

    Sony hôm nay vừa công bố máy console PlayStation 3 của họ hiện đã đạt doanh số 80 triệu chiếc kể từ thời điểm được bán ra năm 2006. Đây có thể coi là một thành công của Sony, đặc biệt là nếu so sánh với đối thủ Xbox 360 (cũng bán được 80 triệu chiếc nhưng bán ra năm 2005), và nó cho thấy Sony tỏ ra rất thành công trong việc bán máy console, mặc cho mức giá để sở hữu chúng là không hề rẻ (từ 200 đến 600 USD). Giả sử như giá 1 console trung bình là 300 USD, nếu nhân lên, Sony đã thu về doanh thu tới 24 tỷ USD chỉ tính riêng ở mảng phần cứng.

    PlayStation 3 sells 80M units: Not bad, but far short of 150M PS 2 sales

    Và mặc dù Sony sắp bán ra hệ console mới là PS4, họ vẫn tiếp tục quảng bá cho PS3. Hơn 300 game trên PS3 đã được giới thiệu trong kì nghỉ năm nay, bao gồm cả các game rất được ưa thích như Gran Turismo 6. Một tựa game khác là Gran Turismo hiện cũng đã bán được 70 triệu bản.

    Mặc dù không thể phủ nhận thành công của PS3, nhưng người tiền nhiệm của nó, PlayStation 2, thậm chí còn thành công hơn. Sony đã bán được 150 triệu máy PS2 kể từ khi ra mắt (Sony công bố ngừng sản xuất console này hồi tháng 1/2013). Nếu nhân với giá bán thì con số doanh thu từ console này của Sony cũng cực kì lớn.

    Sony cũng công bố có 4.332 game đã được ra mắt cho PS3 trong 7 năm qua. Một trong số các tựa game lớn mới ra mắt là The Last of Us. Game này đã bán được 3,4 triệu bản chỉ sau 3 tuần được bán ra trên thị trường.

    Liệu PS4, hệ console kế tiếp của Sony cũng sẽ thành công? Chúng ta chưa biết chắc. Chỉ biết rằng điểm tuyệt vời ở console này là Sony đưa ra giá bán chỉ 400 USD, và máy sẽ bắt đầu được bán từ 15/11 tới. Giá bán hấp dẫn cũng sẽ tạo cơ hội cho Sony bứt tốc, khi mà các đối thủ như Wii U hiện chỉ có doanh số bết bát, chỉ bán được 6 triệu máy trong hơn 1 năm. Tất nhiên, Nintendo có thể phản kháng rằng Wii của họ cũng bán được 100 triệu chiếc kể từ năm 2006.

    Sony còn cho biết đến nay họ có hơn 150 triệu tài khoản PlayStation Network đã được tạo để dùng với PS3, PlayStation Portable, PlayStation Vita. Store của mạng hiện có hơn 222.000 món hàng giải trí được đem bán, gồm 72.000 game và add-on game.

    Tham khảo: Venturebeat

    NỔI BẬT TRANG CHỦ