THX kiện Apple vì vi phạm bằng sáng chế công nghệ loa dùng trong iMac, iPad và iPhone

    PV,  

    THX, một tên tuổi lớn trong ngành nghe nhìn, mới đây đã cáo buộc một số mẫu iMaciPad và iPhone đã vi phạm bằng sáng chế về loa do mình nắm giữ từ năm 2008. Bằng sáng chế này mang số hiệu 7,433,483, nó đề cập đến công nghệ dùng cho "hệ thống và cấu hình loa có kích thước hẹp" cũng như "phương thức cải thiện chất lượng âm thanh cho những sản phẩm tiêu dùng", ví dụ như TV hay máy tính. THX cho rằng việc Apple sử dụng trái phép bản quyền của mình đã dẫn đến "thiệt hại về tiền bạc và tổn thương không thể sửa chữa". Hãng muốn tòa ra lệnh cho Apple dừng việc vi phạm lại, đồng thời có những động thái đền bù dưới dạng phí sử dụng bản quyền hoặc chi trả cho những thiệt của THX.

    THX kiện Apple vì vi phạm bằng sáng chế công nghệ loa dùng trong iMac, iPad và iPhone 1




    iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 là một trong số những mẫu máy bị THX kiện, còn chi tiết về các model iMac và iPad liên quan đến vụ án vẫn chưa được tiết lộ. Theo hồ sơ của tòa, Apple và THX có thời hạn đến ngày 14/5 để thảo luận về một phương án dàn xếp ban đầu hoặc những thông tin sơ bộ mà hai bên dự kiến trình ra tòa.

    Được biết, Apple cũng đang nắm trong tay nhiều bằng sáng chế liên quan đến loa và âm thanh, mới đây nhất là một bản quyền số 8,385,568 được cấp vào tháng 1/2013. Bản quyền này đề cập đến cách sắp xếp các loa trong một hệ thống nhỏ hẹp để tạo ra âm thanh đa kênh.

    Theo The Verge/Apple Insider/TinhTe.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ