Tiết lộ bằng sáng chế giống hệt Surface Book của Apple từ cách đây 4 năm

    TVD,  

    Apple đã đăng ký bằng sáng chế đối với một sản phẩm laptop có bán phím tách rời với rất nhiều đặc điểm giống với Surface Book, tuy nhiên nó được đăng ký năm 2011.

    Văn phòng quản lý bằng sáng chế Hoa Kỳ vừa chính thức cấp một bằng sáng chế mới cho Apple, với sản phẩm có thiết kế giống hệt chiếc Surface Book vừa ra mắt của Microsoft. Đó là một chiếc máy tính xách tay có phần bàn phím tháo rời và có những tính năng tương tự một chiếc máy tính bảng.

    Tuy nhiên, theo các thông tin được tiết lộ thì bằng sáng chế này được Apple nộp lên Văn phòng quản lý của Hoa Kỳ vào năm 2011. Tức là cách đây 4 năm, nhưng đến tận hôm thứ 3 vừa qua thì Văn phòng quản lý này mới chính thức phê duyệt và công nhận bằng sáng chế thuộc về Apple.

    Đây là một quyết định khá khó hiểu của Văn phòng quản lý bằng sáng chế Hoa Kỳ, khi mà sau 4 năm và đến đúng thời điểm Surface Book vừa ra mắt thì bằng sáng chế tưởng như bị quên lãng này lại được phê duyệt. Rất có thể đã có sự xúc tác của Apple trong việc này, nhằm có được lợi thế trước sản phẩm Surface Book của đối thủ.

    Bằng sáng chế mà Apple đăng ký mô tả một chiếc laptop với màn hình cảm ứng có thể tháo rời, kết nối với phần bàn phím vật lý bằng chốt cơ khí và cổng kết nối trực tiếp giống như Surface Book.

    Nó cũng mô tả thêm phần bàn phím vật lý này cũng có các phần cứng bên trong như bộ vi xử lý, pin, cổng cấp nguồn và các cổng kết nối khác. Những tính năng này càng cho chúng ta thấy sự giống nhau giữa bằng sáng chế của Apple và chiếc Surface Book của Microsoft.

    Tuy nhiên, bằng sáng chế của Apple có một số điểm ưu việt hơn, đó là phần bàn phím chứa nhiều thành phần phần cứng hơn, trong khi phần lớn các chi tiết quan trọng của Surface nằm phía sau chiếc màn hình còn bàn phím chỉ có thêm pin và chip đồ họa. Bên cạnh đó thì bàn phím của Apple có thể hoạt động ngay cả khi đã tháo rời với màn hình thông qua kết nối Bluetooth, một tính năng mà Surface Book không có.

    Và mặc dù bằng sáng chế này đã được nộp vào năm 2011 và vừa được phê duyệt, nó cũng không có nghĩa là Apple sẽ ra mắt một sản phẩm giống như vậy trong tương lai. Rất nhiều bằng sáng chế của Apple mặc dù rất thú vị, nhưng cho đến nay vẫn chỉ là ý tưởng trên bàn giấy.

    Tuy nhiên, nó lại cho thấy tầm nhìn của Apple đối với xu hướng phát triển của ngành công nghiệp PC và tablet. Đó chính là các sản phẩm lai giữa tablet và laptop, vừa có khả năng giải trí vừa thích hợp cho công việc và đặc biệt là đủ mạnh mẽ nhưng vẫn có tính di động cao.

    Vậy, thực sự thì Apple hay Microsoft mới là kẻ dẫn đầu xu hướng này? Có lẽ Apple mới là người đầu tiên có ý tưởng này, nhưng Microsoft mới là người biến nó thành sự thực với một sản phẩm hoàn thiện.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ