Trải nghiệm công nghệ "ảo như phim Ma Trận" tại hội thảo Facebook

    Nova,  

    Phiên bản hoàn chỉnh của Teleportation sẽ cho phép những người dùng Facebook có thể dịch chuyển tới bất cứ địa điểm nào đã từng xuất hiện trên trang Facebook của bạn, những gì bạn cần làm là đeo kính Oculus lên và tập trung nghĩ tới nơi đó.

    Ngày cuối cùng của hội thảo phát triển F8 của Facebook đã tiết lộ quân bài cuối cùng của Mark Zuckerberg trong việc thực hiện những tham vọng của mình: Thực tế ảo (VR) với ứng dụng Teleportation.

    Mike Abrash, nhà khoa học đứng đầu dự án Oculus của Facebook, cho biết ngày càng có nhiều người quan tâm đến những gì thực tế ảo có thể làm được và những gì con người có thể thực hiện được trong môi trường ảo này. Ông cũng cho biết câu hỏi lớn nhất dành cho đội ngũ Oculus là định nghĩa của hiện thực khi mà chúng ta có thể mạo danh nó trong môi trường ảo.

    Người đàn ông được truyền cảm ứng từ Ma Trận này đã trích lại câu nói nổi tiếng của Morpheus tại F8 lần này "hiện thực chỉ là những tín hiệu điện toán được dịch ra bởi bộ não" trong lúc đang nói về ứng dụng mới nhất cho VR của đội ngũ phát triển - Teleportation.

    Cái tên của ứng dụng dựa trên một khái niệm vốn chỉ tồn tại trong khoa học viễn tưởng: Dịch chuyển tức thời (teleport). Mục đích của ứng dụng này là cho phép người dùng Facebook có thể dịch chuyển đến bất kỳ địa điểm nào có trên bản đồ hoặc bạn có thể đi thăm quan lại những nơi mà mình có kỷ niệm từ trước dựa theo thông tin có trên Facebook cá nhân.

    Những người được tham gia thử một đoạn demo của Teleportation đã mô tả lại toàn bộ khoảng thời gian đó như sau:

    Ngay sau khi đeo Oculus lên đầu thì ngay lập tức họ đã có mặt tại trụ sở của Facebook - đây là một đoạn video quay từ trước rồi được mô phỏng lại trong VR - mặc dù có khá nhiều nhân vật xuất hiện nhưng người thử nghiệm có thể dạo quanh khuôn viên địa điểm này mà vẫn chưa thể tác động với những con người có mặt trong đó.

    Hết thời gian đi dạo thì người dùng được dịch chuyển tức thời sang khuôn viên của một trường đại học, phương thức dịch chuyển giống như việc làm mờ dần những hình ảnh về trụ sở của Facebook và thả nhân vật chính vào nơi khác ngay lập tức. Vài người kể lại họ chỉ thấy hình ảnh thay đổi chứ không có được cảm nhận chính xác về teleport.

    Ngoài ra, một số người gặp phải cảm giác đứng hình khó chịu khi tiến hành dịch chuyển, vấn đề này được Facebook giải đáp là do buffering chưa đạt hết hiệu suất.

    Sau buổi thử nghiệm thì đa phần những người tham gia đánh giá cao ứng dụng này mặc dù nó vẫn chưa thực sự đem lại một cảm giác gì đó khác biệt khi được dịch chuyển vào môi trường cũng như qua lại giữa 2 địa điểm. Việc chưa thể tương tác với môi trường được giải thích rằng đây chỉ là demo và đội ngũ phát triển chỉ tập trung đến vấn đề teleport trong thế giới ảo nên vẫn còn nhiều hạn chế.

    Nếu đúng như lời Mike Abrash thì phiên bản hoàn chỉnh của Teleportation sẽ cho phép những người dùng Facebook có thể dịch chuyển tới bất cứ địa điểm nào đã từng xuất hiện trên trang Facebook của bạn, những gì bạn cần làm là đeo kính Oculus lên và tập trung nghĩ tới nơi đó.

    Hiện tại thì thông tin về ứng dụng này khá nhỏ giọt nên hi vọng Facebook sẽ tiết lộ thêm những thông tin cụ thể hơn vể ứng dụng chạy VR này.

    Tham khảo: VentureBeat, SlashGear

    >>Mark Zuckerberg tuyên bố thử thành công máy bay phát Internet, bay nhiều tháng không cần hạ cánh

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày