Trực thăng không người lái được trang bị súng bắn điện 80000 V

    MT,  

    (GenK.vn) - Mẫu máy bay CUPID được trang bị súng bắn điện 80000 V, có thể giúp chủ nhân bảo vệ tài sản trong nhà khỏi những kẻ xâm nhập lạ mặt.

    Trực thăng không người lái thường được xem là những món đồ chơi, hay được phục vụ cho những mục đích "hòa bình". Ví dụ như chiếc trực thăng của Amazon, hay các mẫu máy bay dùng để quay video từ trên cao. Tuy nhiên, chiếc trực thăng CUPID mà chúng ta nói tới dưới đây lại hoàn toàn khác. Do hãng Chaotic Moon ở Texas - Mỹ, phát triển, CUPID được trang bị thêm một súng phóng điện 80.000 V có thể dùng để tấn công con người. Mục đích của sản phẩm là nó có thể giúp chủ nhân của nó bảo vệ tài sản của mình trong trường hợp ngôi nhà bị kẻ lạ xâm nhập. 

    Meet CUPID: The Drone That Will Shoot You With an 80,000 Volt Taser

    CUPID (từ viết tắt của Chaotic Unmanned Personal Intercept Drone), và hiện nay nhóm phát triển chưa có ý định phát hành hay bán nó (do các vấn đề về pháp lý chứ không phải kỹ thuật); Nhưng theo như những gì được mô tả, chiếc trực thăng không người lái này sẽ hoạt động như sau: Khi có kẻ lạ xâm nhập vào nhà của bạn, ví dụ như khi hắn mở cửa nhà, bộ nhận diện chuyển động được cài ở cửa sẽ báo động. Lúc này, từ chỗ đậu của mình, CUPID sẽ tự kích hoạt, bay tới chỗ kẻ lạ đó. Cùng lúc, nó sẽ thông báo cho bạn biết sự vụ thông qua 1 ứng dụng trên smartphone. 

    * Video thử nghiệm CUPID:

     

    Sau khi đã tới chỗ kẻ lạ mặt, CUPID sẽ dùng camera được gắn trên mình (hiện tại là chiếc máy quay hành trình GoPro Hero 3) để chụp ảnh kẻ đó rồi gửi ảnh cho bạn. Sau khi xem ảnh, bạn phát hiện ra rằng đó là người quen của mình, bạn ấn vào 1 nút trên điện thoại để thông báo cho CUPID rằng không có vấn đề gì cả, và nó sẽ tự động bay về chỗ đậu cũ. Tuy nhiên, nếu đó là kẻ xấu đang muốn xâm phạm tài sản của bạn, bạn có thể ra lệnh CUPID đưa ra cảnh báo rằng hắn phải cuốn xéo ngay lập tức. Nếu kẻ đó vẫn phớt lờ cảnh báo, CUPID sẽ sử dụng khẩu súng bắn điện Taser 80.000 V với các luồng phi tiêu có ngạnh, đủ để cho kẻ đó tê liệt. Ngoài ra, người dùng có thể chọn phiên bản bắn các quả bóng hình hạt tiêu về cơ bản là các quả súng sơn chứa các chất thường dùng trong bình xịt hơi cay. Cùng lúc đó, nó sẽ báo động cho cảnh sát. Và nếu kẻ đó cố gắng trốn thoát trước khi cảnh sát đến, nó sẽ tiếp tục tấn công. 

    Theo Chaotic Moon, CUPID chỉ là một trong số các ứng dụng đầu tiên mà họ dự định làm với trực thăng không người lái. Họ sẽ phát triển thêm mẫu EMP Drone, một sản phẩm với mục đích ngăn chặn các máy bay không người lái được dùng để săn ảnh (paparazzi). EMP Drone sẽ bay gần trực thăng mục tiêu, phóng ra xung điện từ vào bảng mạch đối thủ và hạ gục nó. Một phiên bản máy bay khác sẽ được trang bị camera nhiệt FLIR có chức năng kiểm tra đường ống dẫn khí, ngăn chặn trường hợp khí bị rò rỉ gây nguy hiểm. 

    Tham khảo: Gizmodo

    NỔI BẬT TRANG CHỦ