Tưởng ế ẩm, Apple Watch bất ngờ cháy hàng trong ngày Black Friday

    IcedT,  

    Cùng với iPad, Apple Watch là một trong những sản phẩm bán chạy nhất trong ngày Black Friday vừa qua.

    Vào ngày hôm nay, dịp mua sắm siêu giảm giá, hay còn được biết đến với cái tên Black Friday tại Mỹ đã chính thức khép lại. Nhìn chung, các món hàng từ thời trang, gia dụng cho tới các sản phẩm công nghệ đều hết bay trong ngày thứ 6 đen tối, ghi nhận mức doanh thu khủng từ các nhà bán lẻ.

    Đáng chú ý nhất là trường hợp của mẫu Apple Watch, từng bị coi là món hàng xa xỉ và ế ẩm trên thị trường. Cụ thể, báo cáo mới đây từ chuyên gia Daniel Ives, làm việc tại công ty phân tích FBR Capital Market cho rằng, Apple Watch đã có một ngày Black Friday thực sự đáng nhớ.

    Ông Daniel Ives cho biết, theo những thống kê mới đây, Apple Watch phiên bản có mức giá thấp nhất 349 USD, hiện đang là một trong những sản phẩm bán chạy hàng đầu vào ngày 27/11 vừa qua. Thông tin này được xác nhận từ 2 nhà bán lẻ lớn tại Mỹ là Target và Best Buy.

     Apple Watch hiện được xem là sản phẩm cao cấp nhất trong mảng kinh doanh các thiết bị đeo, khi so với sản phẩm của các tên tuổi khác như Samsung, Motorola và LG.

    Apple Watch hiện được xem là sản phẩm cao cấp nhất trong mảng kinh doanh các thiết bị đeo, khi so với sản phẩm của các tên tuổi khác như Samsung, Motorola và LG.

    Dù doanh số Apple Watch bán ra vào ngày hôm qua chưa được các nhà bán lẻ công bố. Nhưng đại diện Target cho biết, nhờ có chiếc smartwatch thế hệ đầu tiên của Apple, công ty này đã lập được kỉ lục bán hàng mới trong dịp lễ Tạ Ơn vào ngày hôm qua.

    Đặc biệt, phần lớn các sản phẩm công nghệ được Target công khai bầy bán vào ngày hôm qua cũng gần trống trơn. Điều này giải thích tại sao, doanh số của Targer vào ngày Black Friday năm nay đã tăng tới 35% so với cùng kì năm ngoái, với cùng mức giảm giá tương tự.

    Đại diện Targer chia sẻ cùng trang Business Insider:

    "Nhu cầu mua sắm của người dùng trong năm nay đã vượt qua kỷ lục trong dịp Lễ Tạ Ơn năm 2014. Chúng tôi rất vui mừng vì điều này. Ngoài ra, doanh thu bán hàng trực tuyến của chúng tôi cũng bất ngờ tăng vọt vào ngày hôm qua. Điều này cho thấy, thói quen mua hàng của người dùng đã có nhiều chuyển biến.

    Riêng về ngành hàng công nghệ, chúng tôi cảm thấy rất tự hào về 3 sản phẩm bán chạy nhất là iPad, Apple Watch và Wii U. Đáng chú ý, 2 trong số 3 sản phẩm này đều đến từ nhà sản xuất danh tiếng Apple".

     Ông lớn Targer vừa có một ngày Black Friday bội thu.

    Ông lớn Targer vừa có một ngày Black Friday bội thu.

    Từ những báo cáo của Target, chúng ta có thể thấy 2 điều về Apple Watch. Đầu tiên, Apple Watch là một chiếc đồng hồ thông minh có sức hấp dẫn với người dùng. Điều này được khẳng định qua kỉ lục mới đây của chính ông lớn trong ngành bán lẻ là Targer.

    Thứ hai, yếu tố quyết định sự thành công của Apple Watch là giá bán, chứ không phải các tính năng, hay sự tiện dụng mà các chuyên gia từng nhắc tới trước đây. Dù là giảm giá, hay tặng quà khi mua Apple Watch, doanh số của sản phẩm này chắc chắn sẽ có những chuyển biến tích cực.

    Về phía công ty FBR, các chuyên gia tại đây dự đoán, trong quý cuối năm 2015, Apple sẽ bán ra được ít nhất 6 triệu thiết bị cho tới hết năm nay. Trong khi đó, công ty nghiên cứu Canalys lại có cái nhìn rộng lượng hơn, với 7 triệu chiếc Apple Watch bán ra trong Q4/2015.

    Điều này đồng nghĩa, ít nhất, Apple sẽ vận chuyển được 13-14 triệu chiếc đồng hồ thông minh Watch, cao hơn doanh số của tất cả các nhà cung cấp smartwatch trong 5 quý trước đó. Tất nhiên, một vài nguồn tin lại cho rằng, Apple đang cắt giảm đơn hàng chiếc Watch vào cuối năm nay, nhằm mở đường cho Apple Watch 2.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ