Xe tự lái của Google sẽ không cần dừng lại để nạp điện

    Billvn,  

    Nếu thử nghiệm thành công, trong tương lai những chiếc xe tự lái của Google sẽ sở hữu thêm công nghệ sạc không dây, và như vậy bạn không cần phải dừng ở các trạm sạc nữa.

    Theo một báo cáo từ IEEE Spectrum thì Alphabet – công ty mẹ của Google đang thử nghiệm một công nghệ sạc không dây cho những chiếc xe tự lái của công ty.

    Công nghệ này sẽ cho phép làm đầy pin những chiếc xe tự lái của Google bằng cách cho chúng lăn bánh lên một máy sạc đặc biệt được bố trí dưới nền đất (tương tự như một nắp cống trên đường phố) thay vì phải sạc bằng cách cắm dây sạc vào nguồn điện trên tường như trước đây.

    Phương pháp sạc này sử dụng công nghệ cộng hưởng từ. Về lý thuyết, chiếc xe có thể được sạc điện liên tục khi lăn bánh qua hệ thống các máy phát đặc biệt được lắp đặt dưới vỉa hè.

    Google đang thử nghiệm công nghệ này tại trụ sở Googleplex của công ty ở Mountain View, California cũng như tại cơ sở thử nghiệm xe tự lái tại Merced, California (theo hồ sơ nộp về FCC của Google). Hệ thống mà Google đang test được thực hiện bởi Hevo Power and Momentum Dynamics.

    Google nói với IEEE Spectrum rằng họ đang thử nghiệm nhiều công nghệ khác nhau cho chiếc xe tự lái của công ty.

    Tham khảo: businessinsider

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ