Doanh số tablet toàn cầu tiếp tục sụt giảm 12 quý liên tiếp: Ngày tàn của máy tính bảng đang đến gần?

    Tuấn Hưng,  

    Tablet đang bị chính "người anh em" smartphone của mình tranh công cướp việc khi chẳng còn mấy ai đoái hoài đến chúng nữa.

    Cái chết của tablet đã được dự báo từ nhiều năm trước, đặc biệt là trong thời đại mà những chiếc smartphone màn hình lớn đang dần chiếm lĩnh thị trường, loại bỏ hoàn toàn vị thế của máy tính bảng – vốn bị coi là điện thoại phóng to ra mà thôi.

    Báo cáo của IDC quý này đã tiết lộ, thị trường tablet vẫn tiếp tục trải qua những chuỗi ngày ảm đạm, và lời tiên tri về ngày tận thế của máy tính bảng đang dần trở thành hiện thực.

    Số lượng tablet bán ra trong Q3 giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây đánh dấu cột mốc lần thứ 12 liên tiếp doanh số máy tính bảng sụt giảm, một điều vô cùng đáng báo động. 40 triệu thiết bị đã tìm được chủ mới kể từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, con số này là 42,3 triệu trong năm 2016.

    Dẫn đầu bảng xếp hạng với 10,3 triệu chiếc iPad “về nhà mới”, không ai khác chính là Apple. Tăng trưởng 11,4%, Táo khuyết cũng đồng thời nâng thị phần của mình trong lĩnh vực tablet từ 21,9% lên 25,8%.

    Á quân sau “những thầy phù thủy công nghệ xứ Cupertino”, chính là gã khổng lồ người Hàn Quốc Samsung. Với 6 triệu máy bán ra trong Q3, ông lớn của xứ sở kim chi này đã chứng kiến sự sụt giảm 7,9% nhưng vẫn nắm trong tay 15% thị phần bởi dòng Tab A và Tab E giá rẻ bán rất chạy.

    Nhờ có chiến thuật kinh doanh và giá cả rất cạnh tranh, Amazon thắng lớn trong 3 tháng giữa năm khi số lượng máy đến tay người dùng tăng tới 38,7%. Điều này đồng nghĩa với việc Amazon đã bán được 4,4 triệu tablet trong khoảng thời gian 90 ngày ấy và chiếm lĩnh 10,1% thị phần.

    Đứng thứ 4 là một cái tên quen thuộc khác từ Trung Quốc, đó chính là Huawei. Hãng này cũng tăng trưởng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái và “nuốt trọn” 7,5% thị phần. Cuối cùng trong top 5 là Lenovo, chỉ sau Huawei có “tí tẹo tèo teo” là 7,4%.

    Màn hình smartphone đang ngày một lớn hơn, còn tablet thì không phải năm nào người dùng cũng nâng cấp lên, bởi tuổi thọ của chúng rất cao, gấp nhiều lần so với điện thoại. Chính vì vậy mà có thể nói, nếu tình trạng phablet cứ lấn áp, chèn ép máy tính bảng cứ tiếp diễn thì chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn ai muốn mua tablet đâu.

    Tuy nhiên, biết đâu Apple sẽ có thể làm thay đổi cục diện này khi đã xuất hiện tin đồn về việc iPad Pro 2018 sẽ được trang bị hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID và camera TrueDepth tương tự như iPhone X.

    Theo PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ