Doanh số và thị phần smartphone của Samsung tại Nhật Bản bất ngờ tăng mạnh trong Quý 2/2017 nhưng vẫn thua Sony, Apple

    Billvn,  

    Trong Quý 2/2017, Samsung đã bán ra được 700.000 chiếc smartphone tại thị trường Nhật Bản.

    Quý 2/2017 là một quý kinh doanh thành công vượt mức mong đợi của Samsung. Không chỉ đạt được lợi nhuận kỷ lục mà Samsung còn trở thành công ty công nghệ có lợi nhuận cao nhất thế giới. Lần đầu tiên trong 4 năm qua, Samsung đánh bại đối thủ Apple với khoảng lớn như vậy.

    Theo thông tin mới nhất, doanh số smartphone của Samsung tại thị trường Nhật Bản cũng tăng trưởng trong Quý 2/2017 vừa qua. Công ty Hàn Quốc đã đạt được doanh số bán hàng điện thoại cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

    Theo số liệu của công ty phân tích Strategy Analytics, Samsung đã bán được 700.000 chiếc điện thoại tại Nhật trong Quý 2/2017 và chiếm 8,8% thị phần điện thoại thông minh tại nước này. Đây là mức tăng vọt từ con số 3,5% thị phần trong Quý 2/2016.

    Hiện tại, Apple là thương hiệu điện thoại thông minh lớn nhất tại Nhật với 41,3% thị phần, họ bán được 3,3 triệu iPhone tại thị trường này trong quý vừa qua. Sony đứng thứ 2 với 16,3% thị phần (1,3 triệu điện thoại được bán ra).

    Samsung đã có thị phần 10% ở Nhật Bản vào giữa năm 2013 nhưng sau đó sụt giảm do sự cạnh tranh của Apple. Các chuyên gia ngành công nghiệp xác định sự gia tăng thị phần điện thoại thông minh của Samsung tại thị trường này có sự đóng góp lớn của bộ đôi Galaxy S8/S8 .

    Công ty đang có kế hoạch tung ra một chiếc smartphone mới, Galaxy Note8, vào cuối tháng này với một hệ thống camera kép và bộ nhớ tăng lên.

    Tham khảo: Sammobile

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ