Đối thủ của Uber tại Trung Quốc huy động được 7 tỷ USD trong vòng vốn mới nhất

    Neo,  

    Như vậy hãng cung cấp ứng dụng gọi xe này sẽ có 10 tỷ USD tiền mặt trong tay để chiến với đối thủ tới từ Mỹ.

    Trong vòng gây vốn vừa diễn ra Didi Chuxing đối thủ chính của Uber tại Trung Quốc đã huy động được số vốn lên tới hơn 7 tỷ USD. Trong vòng gây vốn này Apple đầu tư vào Didi Chuxing 1 tỷ USD, hãng bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Trung Quốc đầu tư 600 triệu USD. 4,5 tỷ USD còn lại được các nhà đầu tư khác nhau góp lại.

    Vòng gây vốn này nâng tổng giá trị của Didi lên mức hơn 25 tỷ USD.

    Ngoài ra, Didi còn được bảo đảm một gói nợ 2,5 tỷ USD tại ngân hàng China Merchants Bank Co..

    Vòng gây vốn này sẽ giúp Didi có thêm tiền mặt để chi trong cuộc chiến tranh giành thị trường ứng dụng gọi xe với Uber ở Trung Quốc. Tổng cộng, hiện tại Didi có trong tay 10 tỷ USD tiền mặt.

    Uber và Didi đang cạnh tranh nhau gay gắt tại Trung Quốc nhằm nhanh chóng đạt mục tiêu kinh doanh sinh lời. Hai hãng này không ngừng chi ra các khoản tiền lớn để chạy các dịch vụ, chương trình khuyến mại thu hút lái xe và khách hàng.

    Trong vòng huy động vốn diễn ra hồi đâu tháng này, Uber nhận thêm 5 tỷ USD trong đó có 3,5 tỷ USD vốn đầu tư từ quỹ đầu tư của chính phủ Ả rập Saudi.

    Mặc dù tình hình kinh doanh của Uber tại Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng trong những năm vừa qua nhưng hãng này vẫn đang tiếp tục phải cạnh tranh một cách vất vả với Didi. Didi Chuxing không chỉ thống trị ở mảng gọi xe riêng mà còn thống trị nốt phân khúc gọi xe taxi tại Trung Quốc bởi hãng này cho phép taxi thông thường tham gia vào hệ thống trong khi Uber thì không.

    Tham khảo WSJ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ