Drone 4 cánh quạt bất ngờ bổ nhào trong lễ cưới, khiến 2 vị khách rách da đầu và gãy xương mặt

    NPQM,  

    Một tai nạn bắt nguồn từ sự vô trách nhiệm và thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý sự kiện.

    Nếu may mắn sở hữu một chiếc drone, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng nó đúng theo quy định, đặc biệt là khi lảng vảng gần những nơi nhạy cảm và nghiêm cấm sự xuất hiện của những thiết bị này như sân bay và công viên công cộng. Tuy nhiên, có lẽ cả những lễ cưới cũng nên được thêm vào danh sách này thì hơn.

    Cụ thể, hai khách dự lễ tại một đám cưới ở New Hampshire đã đứng ra kiện chú rể trong sự kiện đó – Barry Cillcliff cùng hãng tổ chức dịch vụ Searles Castle vì đã để xảy ra tình huống một chiếc drone loại 4 cánh quạt đâm sầm vào đầu họ trong quá trình tham dự lễ cưới này.

    Theo nguồn tin từ Boston Herald, chiếc drone tai hại này đã gây ra hậu quả không nhỏ khi người phụ nữ bị một vết rách ngay trên đầu mình, phải cần đến 20 mũi khâu sau khi vào bệnh viện, cùng một người khác bị gãy mũi và cả chấn thương phần xương quanh mắt.

    Khi sự cố sắp sửa diễn ra, hai vị khách này đang khiêu vũ trên sàn tiệc, bên dưới một khung lều bạt che nắng và rồi bất ngờ thiết bị bay điều khiển từ xa này tiến đến gần họ, gây nên va chạm.

    Vụ kiện này đã được trình lên vào tuần vừa rồi tại Tòa án Tối cao Rockingham gần Manchester, New Hampshire, với lời tường thuật rằng Billcliff là người điều khiển chiếc drone đó khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên chú rể này lại liên tục phủ nhận, khẳng định lúc đó mình đang nói chuyện với vài người khách khác ở sân khấu. Anh cũng nói với Boston Herald rằng mình sẽ nỗ lực hết sức để tìm ra ai là người đích thân điều khiển drone.

    Tuy vậy, Scott Robb, phó quản lý hãng Searles Castle cho biết trước đó ông đã phải nhắc nhở Billcliff dừng việc chơi đùa lạm dụng chiếc drone của mình lại, và tuyên bố rằng ông chưa bao giờ cho phép chú rể này sử dụng nó trong đám cưới cả. Khi được nhắc nhở, BIllcliff ban đầu có nghe theo nhưng rồi lại táy máy lấy ra vào lúc sau. Và hậu quả đến nay đã rõ.

    Chưa xét đến việc người chịu trách nhiệm chính có phải là Billcliff hay không, nhưng câu chuyện không đáng có này thực sự làm một trong những sự việc hi hữu nhất xảy ra trong tiệc cưới, và cũng góp phần nhắc nhở, răn đe mọi người về những thương tổn và hệ quả tiêu cực gây ra nếu không biết sử dụng drone an toàn đúng cách - liên quan một trong những tai nạn tuy nhẹ nhưng cũng đáng nhớ của ca sỹ nổi tiếng Enrique Iglesias.

    Dù sao thì một viễn cảnh tương lai khi mà càng ngày càng có nhiều drone được sử dụng trong những sự kiện quan trọng là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nhất là nhờ những lợi thế vượt trội về khả năng chụp và quay video theo góc nhìn thuận lợi, cùng với động thái nới lỏng luật cấm các thiết bị bay điều khiển từ xa của FAA kể từ đầu năm nay.

    Trên hết, người phụ trách điều khiển thiết bị cũng phải đảm bảo có một kỹ năng tốt cùng óc quan sát linh hoạt, vì nếu không chắc chắn sẽ có lúc để xảy ra sự cố đáng tiếc sau đây khi mà drone đã... bay thẳng vào đầu cặp đôi đang hạnh phúc chụp ảnh cưới.

    Tai nạn Drone

    Tham khảo: DigitalTrends

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày