Đừng hoàn toàn tin tưởng vào công cụ tìm kiếm của Google, thử tìm cụm "giá Galaxy S8" là hiểu

    Rô Mèo,  

    Chắc hẳn không ai xa lạ với việc sử dụng Google để tìm kiếm mọi thông tin, nhưng công nghệ càng phát triển, vấn đề sai lệch thông tin càng là vấn nạn cần được cảnh báo

    Google là một công cụ tìm kiếm với lượng người dùng lớn nhất hành tinh hiện nay, đồng thời các thuật toán, mạng lưới cũng như trí tuệ nhân tạo chính là những yếu tố giúp tạo nên sự thành công của Google – Nhưng đi kèm với cái tốt luôn có cái xấu, ngoài những tin có giá trị “dùng được”, những loại tin tức nhảm nhí cũng không ít, từ đó khiến người dùng nhận được những thông tin sai lệch trong quá trình tìm kiếm bằng G

    Chắc hẳn nhiều bạn đọc đã nghe về vụ việc Facebook đang kiểm soát hàng loạt tin tức giả mạo xuất hiện trên newsfeed cá nhân của chúng ta. Chuyên ngỡ như đùa, nhưng "tin giả" có thể gây hiệu ứng “mang tính toàn cầu”, việc này thể hiện rất rõ qua đợt bầu cử tổng thống Mĩ vừa qua, chỉ cần một tin tức sai sự thật xuất hiện trên newsfeed Facebook, mọi chuyện sẽ đi sai chiều hướng và thậm chí kết quả bầu cử tại Mỹ cũng có thể bị lật ngược.

    Vấn đề “tin giả” có thể ở bất kì lĩnh vực nào, từ chính trị, cho đến khoa học, kĩ thuật, công nghệ….Và lần này, hãy lấy ví dụ về kết quả tìm kiếm của từ khóa “Galaxy S8 price” khi tìm kiếm trên Google – Hàng loạt kết quả của các website có “tin giả” hiện ra, khiến người dùng sẽ nghĩ đây sẽ là những thông số thật sự của Galaxy S8.

    Vấn đề đầu tiên cần quan tâm: Kết quả đề xuất đầu tiên là một “bảng” về cấu hình, cũng như giá của Galaxy S8 hiện ra trên trang tìm kiếm Google – Gợi ý đầu tiên sẽ khiến nhiều người chú ý, bỏ qua các kết quả tìm kiếm khác và tại sao công cụ tìm kiếm từ Google lại muốn chúng ta chú ý vào thông tin giả này???

    Ngoài ra, còn điều gì nữa? Với “bảng” cấu hình bên trên, kể cả một cậu bé 15 tuổi có một chút hiểu biết về công nghệ sẽ vẫn có thể đánh lừa Google và thực hiện việc gợi ý website giải mạo tương tự. Riêng trong trường hợp vừa đề cập, Google đáng lẽ phải trả về một kết quả liên quan các website đưa tin “Samsung vẫn chưa ra mắt Galaxy S8” mới được gọi là thông tin hữu ích.

    Thuật toán hiện nay vẫn chưa đủ thông minh, tất cả những thông tin, kết quả tìm kiếm Google gợi ý cho người dùng với từ khóa "Galaxy S8 price" chỉ là dự đoán từ những bài báo tin đồn. Ngoài ra, hãy thử đến từ khóa tiếp theo: “iPhone 8 Price”, một bảng kết quả trả về tương tự như thế, thậm chí dù là “thông tin giả”, nhưng thoạt nhìn lại còn thuyết phục hơn cả kết quả tìm kiếm của từ khóa trước với hình ảnh thiết kế lung linh,

    Những điều vừa đề cập bên trên đang là tình trạng báo động, hi vọng Google sẽ không chỉ khắc phục vấn đề sai lệch mà còn phải chỉnh sửa thuật toán để cải thiện mức độ chính xác trong các kết quả trả về. Lượng người sử dụng đông đảo và là công cụ phổ biến nhất hành tinh, Google phải hành động càng sớm càng tốt.

    Tham khảo Phone Arena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày