Được dỡ bỏ lệnh cấm, Huawei vẫn chưa biết bao giờ mới được tiếp tục sử dụng hệ điều hành Android

    tvd,  

    Thậm chí ngay cả Google cũng chưa biết điều đó, gã khổng lồ tìm kiếm cũng không có bất kỳ bình luận và câu trả lời nào về việc này.

    Sau khi đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất xảy ra, bằng cách tự phát triển hệ điều hành của riêng mình để thay thế cho Android. Những người đứng đầu Huawei đã có thể thở phào nhẹ nhõm, khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ rút lại lệnh cấm đối với gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc, vào thứ 7 tuần trước.

    Tuy nhiên sự việc lại chưa thật sự rõ ràng, khi ông Trump chỉ nói rằng các công ty Mỹ sau này sẽ được tự do bán thiết bị “không gây ra vấn đề nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia” cho Huawei. Mà ông không nói rõ các điều kiện mà Huawei cần tuân thủ để được phép hợp tác với các công ty Mỹ.

    Được dỡ bỏ lệnh cấm, Huawei vẫn chưa biết bao giờ mới được tiếp tục sử dụng hệ điều hành Android - Ảnh 1.

    Ngay lúc này, Huawei vẫn tỏ ra rất thận trọng và chờ đợi hướng dẫn chính thức từ Bộ Thương mại Mỹ. Huawei cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc sử dụng hệ điều hành, ứng dụng và dịch vụ của Google trong tương lai.

    Sự việc càng trở nên rắc rối hơn khi Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia, ông Larry Kudlow nhấn mạnh rằng Huawei không nhận được lệnh ân xá toàn diện. Và ông Kudlow cho biết giấy phép hợp tác sẽ được cấp cho các bộ phận và linh kiện “có sẵn”, cần thiết để Huawei tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.

    Nói cách khác, Huawei vẫn chưa biết bao giờ mới được tiếp tục sử dụng hệ điều hành Android và các ứng dụng của Google trên những thiết bị di động sắp ra mắt của mình. Thậm chí ngay cả Google cũng chưa biết điều đó, gã khổng lồ tìm kiếm cũng không có bất kỳ bình luận và câu trả lời nào về việc này.

    Tham khảo: phonearena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ