Elon Musk bất ngờ để lộ số điện thoại trên Twitter khi gửi tới một nhân viên của Facebook

    Minh Ty,  

    Sự cố để lộ số điện thoại cá nhân trên Twitter của Elon Musk mới đây chắc hẳn sẽ khiến ông gặp không ít phiền toái từ khắp nơi trên thế giới.

    CEO của Tesla và SpaceX, Elon Musk vừa để lộ số điện thoại của mình trên một bài post trên Twitter gửi tới John Carmack, giám đốc công nghệ của Oculus thuộc Facebook. Tuy nhiên thật không may khi những thông tin đó ông lại vô tình để tất cả mọi người đều có thể thấy được.

    Bài post ngay sau đó bị xóa tuy nhiên số điện thoại của tỷ phú người Mỹ đã được ghi lại bởi rất nhiều thành viên khác trong số 16,7 triệu người theo dõi ông trên Twitter.

    Khi Business Insider không chia sẻ thông tin về Elon Musk thì trên internet, số điện thoại của ông được phát tán một cách "hữu xạ tự nhiên hương". Người dùng Apple còn có thể nhắn tin trực tiếp cho ông trực tiếp cho ông qua ứng dụng iMessage. Một phóng viên của CNBC đã gọi tới và phát hiện ra nhạc chờ của Elon Musk là một đoạn nhạc trong tựa game God Of War nổi tiếng.

    "Ơn chúa, bạn đã làm được. Bằng cách nào đó đã giúp bạn ở đây với tôi. Và tôi xin gửi lời chúc mừng và sự tôn trọng của tôi tới bạn." một mẫu tin nhắn được vang lên sau đó, theo CNBC thuật lại.

    John Carmack - Giám đốc mảng công nghệ của Oculus
    John Carmack - Giám đốc mảng công nghệ của Oculus

    Việc Elon Musk cố gắng liên lạc với Carmack khiến nhiều người không khỏi tò mò. Carmack là một huyền thoại trong ngành công nghiệp game, là nhà sáng lập ra Id Software, hãng tạo ra những tựa game đình đám như Doom, Quake. Năm 2013 ông gia nhập Oculus và cống hiến ở đây tới tận bây giờ, ngay cả khi công ty được Facebook mua lại năm 2014.

    Về phần Elon Musk, trước giờ ông không cho thấy mình quan tâm nhiều tới mảng thực tế ảo mà dồn nhiều công sức vào tàu vũ trụ, xe hơi, năng lượng mặt trời. Tuy nhiên khi mới 12 tuổi ông đã là một người kinh doanh các tựa game khi bán game mang tên Blastar cho một tạp chí máy tính với giá 500 USD. Ông đã từng mô tả đó chỉ là một tựa game tầm thường … nhưng ít ra nó cũng hay hơn Flappy Bird.

    Có thể Elon Musk muốn đưa Carmack "về đội của mình" với tham vọng bước chân vào ngành công nghiệp game đang nhiều hứa hẹn? Hay chỉ đơn giản là ông đang muốn chơi lại một số tựa game huyền thoại như Quake? Ở thời điểm hiện tại, thật khó để biết chính xác được.

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ