Facebook có thể phải trả hàng tỷ USD tiền phạt vì tính năng nhận diện khuôn mặt

    Hoàng Trang, Theo ICTNews 

    Facebook có thể phải trả thêm một khoản tiền phạt hàng tỷ USD sau khi thất bại tại phiên tòa phúc thẩm hôm thứ 5 vừa qua liên quan đến việc sử dụng dữ liệu nhận diện khuôn mặt.

    Facebook có thể phải trả hàng tỷ USD tiền phạt vì tính năng nhận diện khuôn mặt - Ảnh 1.

    Phán quyết chống lại ông lớn mạng xã hội này đươc đưa ra tại phiên tòa phúc thẩm liên bang về vụ kiện năm 2015 cáo buộc Facebook vi phạm Đạo luật bảo mật thông tin sinh trắc học Illinois (theo tài liệu của tòa án).

    Luật Illinois yêu cầu công ty phải thông báo công khai khi sử dụng dữ liệu sinh trắc học bao gồm cả việc quét nhận diện khuôn mặt. Facebook sử dụng những dữ liệu này cho tính năng gợi ý tag (gắn thẻ), tự nhận diện mặt của người trong ảnh và đề xuất gắn thẻ hồ sơ mà không cần sự đồng ý của người dùng.

    Facebook có thể phải trả hàng tỷ USD tiền phạt vì tính năng nhận diện khuôn mặt - Ảnh 2.

    “Chúng tôi kết luận rằng việc phát triển một bản mẫu khuôn mặt sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt mà không có sự đồng ý (như cáo buộc ở đây) đã vi phạm quyền riêng tư và lợi ích cá nhân”, tòa án cho biết trong phiên tòa hôm thứ 5.

    Theo thông tin từ Reuters, Facebook có thể phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ khác – nếu phán quyết của tòa không thay đổi, vì vi phạm nhận diện khuôn mặt đã ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng. Tuy nhiên, Facebook sẽ không bỏ cuộc dễ dàng thế.

    Người phát ngôn của Facebook cho biết công ty sẽ tìm kiếm các cố vấn và xem xét lại phán quyết này. “Chúng tôi luôn công khai việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt  và người dùng có thể tắt nó đi bất kỳ lúc nào”. Đại diện Facebook nói rằng sẽ đưa vụ kiện lên tòa án tối cao nếu cần thiết.

    Đây là lần thứ 2 Facebook bị lên án vì sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt mà không thông báo cho người sử dụng. Tháng trước Facebook đã phải trả khoản tiền phạt 5 tỷ USD cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cũng do các vi phạm liên quan đến công nghệ này.

    Theo FTC, Facebook “đã lừa dối hơn 10 triệu người dùng sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt  được gọi là đề xuất gắn thẻ bởi nó được bật lên mặc định” và Facebook phải cập nhật dữ liệu về chính sách bảo mật cho người dùng có quyền được lựa chọn có sử dụng tính năng này cho tài khoản của họ hay không.

    Đây là khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử FTC, Facebook cũng bị Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) phạt 100 triệu USD trong cùng một ngày vì lạm dụng thông tin người dùng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ