Facebook cũng là nạn nhân của một vụ tấn công cửa hậu

    PV,  

    Một cửa hậu đã được cài lên máy chủ của công ty Facebook nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của các nhân viên. Đây là một lời cảnh báo cho mạng xã hội này.

    Thậm chí một gã khổng lồ công nghệ lớn như Facebook cũng không thể miễn nhiễm với những vụ tấn công an ninh lớn. Nhà nghiên cứu an ninh, Orange Tsai đã phát hiện ra ai đó đã cài một cửa hậu lên một trong số các máy chủ của công ty Facebook (không phải máy chủ của mạng xã hội Facebook) nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của các nhân viên. Không rõ lỗ hổng này đã thành công đến mức độ nào nhưng Tsai lưu ý rằng các ứng dụng chuyển tập tin được lưu trữ trên máy chủ này chứa một vài lỗ hổng bảo mật cho phép kẻ xâm nhập hoàn toàn tự do ra vào. Kẻ tấn công có thể đã kiểm tra email của các nhân viên, hoặc thậm chí kết nối với các mạng riêng ảo của Facebook để truy cập vào các công việc nội bộ của công ty.

    Rất may, vấn đề này đã qua. Lỗi này đã được ông Tsai thông báo lên Facebook (và đương nhiên là được nhận một khoản thưởng). Tsai đã chờ đợi cho đến khi công ty hoàn thành việc điều tra tước khi tiết lộ về lổ hổng trên blog Devcove. Cửa hậu này không còn nữa nhưng lỗ hổng này chính là một lời cảnh báo cho Facebook. Công ty này luôn luôn là mục tiêu tấn công hàng đầu của các hacker.

    Lê Nga/Theo ICTNews

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày