Facebook lại điều chỉnh News Feed, video không đủ sức giữ chân người xem sẽ ít xuất hiện hơn

    Kushman,  

    Đây là một động thái nhằm cải thiện "watch time" - thời gian mà người dùng xem hết clip, đơn vị đo lường trong cuộc đua giữa Facebook và Youtube.

    Trước đây, nhằm ủng hộ các nhà sáng tạo nội dung tạo ra video dài hơn, Facebook đã "thưởng" cho cho các tác giả 1 view nếu có ai đó bất kì xem 3 giây trong clip của họ. Điều này cộng với việc facebook tự động play video ngay khi nó xuất hiện trên màn hình, đã khiến các tác giả video có xu hướng tạo ra các clip có khả năng thu hút người xem ngay khi bắt đầu. Không ai ngạc nhiên khi báo cáo cho thấy tỉ lệ người xem hết clip thường rất thấp.

    Mới đây, facebook đã điều chỉnh lại thuật toán News Feed để làm nổi bật các video dài có khả năng thu hút và giữ chân người xem: người xem càng nán lại xem nốt clip thì clip sẽ càng được xuất hiện và chia sẻ nhiều hơn.
    Mới đây, facebook đã điều chỉnh lại thuật toán News Feed để làm nổi bật các video dài có khả năng thu hút và giữ chân người xem: người xem càng nán lại xem nốt clip thì clip sẽ càng được xuất hiện và chia sẻ nhiều hơn.

    Mới đây, facebook đã điều chỉnh lại thuật toán News Feed để làm nổi bật các video dài có khả năng thu hút và giữ chân người xem: người xem càng nán lại xem nốt clip thì clip sẽ càng được xuất hiện và chia sẻ nhiều hơn. Đây là một động thái nhằm cải thiện "watch time" - thời gian mà người dùng xem hết clip, đơn vị đo lường trong cuộc đua giữa Facebook và Youtube.

    Facebook cũng cho ra mắt định dạng quảng cáo "mid-roll" cho các video dài ít nhất 90 giây. Facebook có vẻ đang gửi đi thông điệp tới các nhà phát hành nội dung rằng để kiếm được tiền, họ cần phải làm ra các video dài có thể giữ chân người xem.

    Facebook có vẻ đang gửi đi thông điệp tới các nhà phát hành nội dung rằng để kiếm được tiền, họ cần phải làm ra các video dài có thể giữ chân người xem.
    Facebook có vẻ đang gửi đi thông điệp tới các nhà phát hành nội dung rằng để kiếm được tiền, họ cần phải làm ra các video dài có thể giữ chân người xem.

    Hôm nay facebook đã đưa ra bình luận: "Nếu bạn xem hết hoặc gần hết, điều đó nói rằng clip đó lôi cuốn - và chúng tôi biết rằng để xem hết một clip sẽ người dùng tập trung. Càng ngày chúng tôi càng hiểu hơn về cách cộng đồng xem video, và chúng tôi nhận ra chúng tôi cần phải nhấn mạnh hơn về thời gian xem thay vì thời lượng clip. Các video có thời lượng dài được người xem dành thời gian nhiều có thể sẽ có lượng chia sẻ nhiều hơn trên Facebook."

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ