Facebook nói dối rằng không có ai báo cáo về livestream vụ tấn công Nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand?

    Tấn Minh,  

    Facebook cho biết không người dùng nào báo cáo về đoạn video live stream vụ xả súng ở Nhà thờ Hồi giáo vừa qua, nhưng một phóng viên của trang Right Wing Watch lại khẳng định điều ngược lại.

    Mới đây, Facebook đã cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết liên quan phản ứng của họ đối với đoạn video về vụ xả súng tại Nhà thờ Hồi giáo khiến 50 người chết ở Christchurch, New Zealand, hôm thứ sáu vừa qua.

    Vụ tấn công đã được live stream trên Facebook thông qua một chiếc camera gắn trên người tên khủng bố. Trước đó, một đường link đến video stream này đã được đăng tải trên 8Chan - một website hình ảnh nổi tiếng là nơi dành cho "cộng đồng mạng" thể hiện những góc nhìn cực đoan, cực hữu.

    Trong một blog được xuất bản hôm thứ hai, Facebook cho biết đoạn live video chỉ được xem dưới 200 lần mà thôi. Sau khi live stream kết thúc, đoạn video tiếp tục được xem thêm 3.800 lần nữa trước khi bị xoá bỏ.

    Theo Facebook, không một ai báo cáo về đoạn video trong khi nó đang được phát sóng trực tiếp, và bản báo cáo đầu tiên của người dùng chỉ xuất hiện 12 phút sau khi live stream đã kết thúc, tức 29 phút sau khi nó bắt đầu.

    Nhưng có đúng như vậy không?

    Jared Holt, một phóng viên của trang Right Wing Watch, cho biết anh đã được cảnh báo về đoạn video live stream này và đã báo cáo với Facebook trong quá trình cuộc tấn công diễn ra.

    Facebook nói dối rằng không có ai báo cáo về livestream vụ tấn công Nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand? - Ảnh 1.

    "Tôi đã báo cáo nó ngay khi nhận ra mình vừa bấm vào cái gì. Tôi đoán Facebook không nhận được bản báo cáo này?"

    "Tôi đã được gửi một đường link dẫn đến bài viết trên 8chan bởi một ai đó - người này đã rất hoảng sợ sau khi nó được đăng tải. Tôi theo đường link này trên Facebook. Lúc đó là giữa cuộc tấn công, và nó cực kỳ khủng khiếp. Tôi đã báo cáo nó. Hoặc Facebook đang dối trá, hoặc hệ thống của họ không hoạt động như dự kiến" - Holt nói.

    Facebook không đưa ra bình luận nào về tuyên bố của Holt. Mạng xã hội này cho biết hôm Chủ nhật rằng họ đã xoá bỏ 1,5 triệu phiên bản của đoạn video gốc được đăng tải lên nền tảng của mình.

    Tham khảo: BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ