Facebook phải bật tính năng Safety Check sau ngày Quốc khánh đẫm máu tại Pháp

    TVD,  

    Một chiếc ô tô tải cỡ lớn đã lao thẳng vào đám đông người ăn mừng ngày lễ Quốc khánh Pháp tại thành phố Nice, khiến cho ít nhất 77 người thiệt mạng.

    Facebook vừa phải bật tính năng Safety Check tại Nice, sau vụ thảm sát được cho là hành động của khủng bố đã khiến hàng chục người thiệt mạng tại thành phố này. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, một chiếc xe tải cỡ lớn đã lao vào đám đông đang ăn mừng ngày Quốc khánh của Pháp.

    Thị trưởng thành phố Nice, ông Christian Estrosi cũng đã đăng tải một tweet trên trang cá nhân của mình thông báo về sự việc này. Ông cũng yêu cầu những người dân tại thành phố nên ở trong nhà cho đến khi tình hình ổn định trở lại.

    Tính năng Safety Check của Facebook trước đây thường chỉ được sử dụng cho các trường hợp thảm họa tự nhiên, như động đất hay sóng thần. Nhưng trong thời gian gần đây, tính năng thông báo an toàn này ngày càng được sử dụng nhiều hơn sau những vụ tấn công khủng bố đẫm máu.

    Phát ngôn viên của Facebook cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng những người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng có thể sử dụng tính năng này để thông báo rằng mình vẫn an toàn cho người thân và bạn bè được biết. Chúng tôi cũng đã tích cực cải thiện Safety Check để làm cho tính năng này trở nên chính xác hơn và có thể được kích hoạt nhanh hơn, ngay sau khi có sự việc nghiêm trọng nào đó xảy ra”.

    Có khá nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Nice, Pháp đã sử dụng tính năng Safety Check của Facebook để thông báo an toàn cho người thân biết.

    Để kích hoạt tính năng này và thông báo tình trạng an toàn, bạn có thể vào trang Safety Check của Facebook hoặc bấm vào đường link liên kết tại đây.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ