Ferrari 250 GTO đời 1962 được bán với giá 48,4 triệu USD, lập kỷ lục thế giới về đấu giá siêu xe cổ

    Long.J,  

    Dù đã 55 tuổi nhưng "khối sắt thép" hoàn mỹ và tinh tế của người Ý đã đem về món tiền cao không tưởng.

    Vừa qua, phiên đấu giá thường niên của RM Sotheby ở Monterey, California đã khiến giới yêu xe phải ngỡ ngàng khi chiếc Ferrari 250 GTO hiếm hoi từ năm 1962 có thể đem về 48,4 triệu USD (hơn 1,1 nghìn tỷ đồng). Theo đại diện của RM Sotheby, đây là chiếc xe giá trị nhất từng được bán đấu giá.

    Ferrari 250 GTO đời 1962 được bán với giá 48,4 triệu USD, lập kỷ lục thế giới về đấu giá siêu xe cổ - Ảnh 1.

    48.405.000 USD cho chiếc Ferrari 250 GTO, số khung 3413, một kỷ lục thế giới mới đến từ RM Sotheby

    Nhọn gọn nhưng có thể thu hút mọi ánh nhìn, chiếc coupe đặc biệt này là 1 trong 36 chiếc từng được chế tạo. Trong quá khứ, Ferrari 250 GTO đời 1962 từng được coi là "chén thánh" mà nhà sưu tập siêu xe nào cũng ham mê.

    Từ năm 1962 đến 1965, nó đã góp mặt trong nhiều chiến thắng của giải vô địch GT Ý. Điều đặc biệt hơn cả, chiếc siêu xe này chưa bao giờ gặp tai nạn và hãy còn "zin". 

    Ngoài ra, nó từng được điều khiển bởi tay đua cự phách Phil Hill, người Mỹ đầu tiên trở thành nhà vô địch Formula 1 thế giới. Từ năm 2000, Ferrari 250 GTO thuộc sở hữu của cựu CEO Microsoft Greg Whitten, sau đó mới đến nhà thầu ẩn danh chịu chi 48,4 triệu USD để có được nó.

    Ferrari 250 GTO đời 1962 được bán với giá 48,4 triệu USD, lập kỷ lục thế giới về đấu giá siêu xe cổ - Ảnh 2.

    Dù đã 55 tuổi nhưng "khối sắt thép" hoàn mỹ và tinh tế của người Ý đã đem về món tiền cao không tưởng, chính thức trở thành chiếc xe Ferrari được đấu giá đắt nhất thế giới.

    Trên thực tế, cả 36 chiếc Ferrari 250 GTO từng được sản xuất đến giờ vẫn hoạt động tốt. Thậm chí, những người chủ giàu có của chúng còn thành lập CLB để giao lưu và trao đổi.

    Theo Highsnobiety

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ