Fitbit bỗng dưng muốn bán mình, Google có thể là người mua

    tvd,  

    Cổ phiếu của Fitbit đã giảm 90% kể từ mức cao nhất năm 2015.

    Nhìn bề ngoài, mới thứ vẫn đang tiến triển rất tốt đối với Fitbit, nhà sản xuất thiết bị đeo thông minh có trụ sở chính tại San Francisco. Theo báo cáo của Canalys trong Q2 năm nay, Fitbit đã bán ra được hơn 1,9 triệu thiết bị, tăng trưởng 18% so với năm ngoái, chiếm 24,1% thị phần tại Bắc Mỹ.

    Tuy nhiên trên thực tế Fitbit lại đang gặp rắc rối lớn, khi phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất thiết bị đeo thông minh giá rẻ như Xiaomi hay Huawei. Trong khi đó, Fitbit cũng chưa tìm thấy được lợi thế cạnh tranh nào trong thị trường smartwatch, nơi Apple và Samsung đang thống trị.

    Fitbit bỗng dưng muốn bán mình, Google có thể là người mua - Ảnh 1.

    Cổ phiếu của Fitbit đã giảm 90% kể từ mức cao nhất năm 2015. Theo báo cáo của Reuters, Fitbit đang tìm cơ hội để bán công ty. Fitbit đang thảo luận với ngân hàng đầu tư Qancyyst Partners, để tìm kiếm người mua tiềm năng.

    Cũng theo báo cáo này, Google là một trong những khách hàng tiềm năng. Google phát triển hệ điều hành Wear OS được sử dụng trên rất nhiều smartwatch hiện nay, tuy nhiên Google lại không tự sản xuất chiếc đồng hồ nào. Đã có tin đồn về việc Google sẽ ra mắt Pixel Watch, tuy nhiên dự án này cũng đã bị hủy bỏ.

    Do đó, việc Google thâu tóm Fibit để tự sản xuất những chiếc smartwatch của riêng mình là rất có thể sẽ xảy ra. Cũng giống như thương vụ thâu tóm mảng smartphone của HTC, để tự sản xuất những chiếc Pixel. Vốn hóa thị trường hiện tại của Fibit là 1,05 tỷ USD, một con số không quá lớn đối với gã khổng lồ tìm kiếm.

    Tham khảo: phonearena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ