Foxconn đang có ý định hợp tác với RED để sản xuất camera 8K giá "mềm"

    Tuấn Hưng,  

    Nói là mềm nhưng mức giá mà Foxconn đưa ra vẫn lên đến 10.000 USD, chưa kể các phụ kiện để khai thác hết khả năng của nó nữa.

    RED, một trong những cái tên "có máu mặt" nhất nhì làng camera kỹ thuật số, rất có thể sẽ bắt tay làm việc với nhà sản xuất có quy mô lớn tầm cỡ thế giới để giảm giá thành cao ngất ngưởng của các sản phẩm xuống mức thấp hơn. Theo trang tin Nikkei của Nhật Bản, Foxconn đang muốn mời RED làm đối tác làm ăn để chế tạo ra những chiếc camera 8K chất lượng cao nhưng giá mềm hơn các loại mà họ đang bày bán.

    "Chúng tôi sẽ làm ra những chiếc camera quay phim chuyên nghiệp ở độ phân giải 8K, nhưng có kích thước và giá thành chỉ bằng 1/3 các camera bây giờ," Giám đốc Foxconn, ông Terry Gou tiết lộ trong một buổi tiệc cuối năm, theo nguồn tin của tờ Nikkei cho biết.

    Gou bật mí rằng Foxconn hiện đang đàm phán với RED để cùng nhau thực hiện một dự án kinh doanh để sản xuất camera với mức giá thấp hơn. Điều này đồng nghĩa với việc thương vụ này chưa được hoàn tất và RED vẫn chưa lên tiếng bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên đây vẫn là thông tin rất đáng mừng dành cho những ai mới "liếc nhìn" mức giá của chiếc EPIC-W: Camera 8K này hiện đang được lên kệ với mức giá 29.500 USD, đó là chưa kể bạn còn phải mua thêm pin dự phòng, dung lượng, ống kính và nhiều phụ kiện khác.

    Foxconn – vốn nổi tiếng là hãng lắp ráp iPhone, hiện đang muốn mở rộng lĩnh vực để bớt phải phụ thuộc vào Apple. Hơn nửa doanh thu của công ty này đều là từ các sản phẩm của Táo khuyết, vậy nếu như nhu cầu dành cho các sản phẩm của gã khổng lồ công nghệ xứ Cupertino, hay quyết định chia tay đến từ họ cũng sẽ khiến hãng này lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan".

    Kể cả thỏa thuận này thành công thì ta cũng chưa thể chắc chắn ta phải mở hầu bao ra cỡ nào. Ông Gou "nhá hàng" ở mức 10.000 USD cho một chiếc camera quay phim chuyên nghiệp, nhưng 2/3 mức gía kia đâu phải chỉ có linh kiện và chi phí sản xuất. Giá trị của camera đến từ RED chính là công nghệ nằm bên trong, bao gồm khả năng xử lý màu sắc một cách tự nhiên hơn, và đó là lý do chính mà người dùng sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn để sở hữu nó.

    Mặc dù vậy, kể cả khi chiếc camera kia được hiện thực hóa, chúng vẫn chưa thể trở nên phổ biến rộng rãi được. Bên cạnh số tiền 10.000 USD, người dùng còn phải bỏ ra thêm vài nghìn (thậm chí vài chục nghìn) USD tiền phụ kiện nữa thì mới có thể khai thác hết được khả năng của nó.

    Theo The Verge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ