Gã khổng lồ Alibaba tính ra mắt loa thông minh như Echo Amazon, hỗ trợ mua hàng trực tuyến

    Le Min Kop,  

    Alibaba dự kiến ra mắt một thiết bị gia đình sử dụng cộng nghệ nhận diện giọng nói sẽ cho phép người dùng ra lệnh để mua sản phẩm từ các trang web bán hàng trực tuyến.

    Theo nguồn tin từ tờ Information, Alibaba đang lên kế hoạch giới thiệu trợ lý ảo riêng tương tự Amazon Echo vào tuần tới.

    Thiết bị này được hỗ trợ công nghệ nhận dạng bằng giọng nói nhắm tới thị trường tiêu dùng ở Trung Quốc. Trong số các tính năng nổi bật, sản phẩm của Alibaba sẽ cho phép người dùng thực hiện lệnh để mua sắm trực tuyến từ các trang Taobao và Tmall.

     Trợ lý Echo của Amazon được trưng bày tại một cửa hàng sách ở New York. Gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc có kế hoạch giới thiệu trợ lý ảo tương tự vào tuần tới.

    Trợ lý Echo của Amazon được trưng bày tại một cửa hàng sách ở New York. Gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc có kế hoạch giới thiệu trợ lý ảo tương tự vào tuần tới.

    Động thái mới cho thấy gã khổng lồ điện tử Trung Quốc đang tăng cường khả năng cạnh tranh với Google và Amazon, đặc biệt là tạo thế đứng vững chắc tại thị trường trong nước hơn tỷ dân.

    Trước đó, công ty tìm kiếm Baidu đã tung ra robot gia đình điều khiển bằng giọng nói có tên Little Fish vào tháng Tư. Cỗ máy tích hợp màn hình cho phép người dùng tìm kiếm, đặt đồ ăn, mở nhạc và phim.

    Ngay cả đối thủ JD.Com cũng đã bán loa thông minh Dingdong và có bản nâng cấp hỗ trợ người dùng Trung Quốc trong việc luyện tập tiếng Anh.

    Những cái tên kể trên, cùng Tencent đang kiểm soát gần như toàn bộ thị trường Trung Quốc ở các lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, nhạc số, video, tìm kiếm và nhiều dịch vụ khác. Giờ đây, cuộc cạnh tranh đang chuyển dần sang khai thác công nghệ trí thông minh nhân tạo.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ