Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại

    H.A, H.A 

    Galaxy S II Plus có một số thay đổi đáng giá so với người tiền nhiệm.

    Vừa qua, Samsung đã chính thức công bố sẽ phát hành điện thoại Samsung Galaxy S II Plus với tên model là GT-I9105. Theo đó, smartphone này sẽ có sự thay đổi nhỏ nằm ở bộ vi xử lý và cập nhật hệ điều hành Android 4.1.2 Jelly Bean cùng giao diện TouchWiz UI v5.0 mới hơn so với người tiền nhiệm Galaxy S II đã từng “làm mưa làm gió” vào năm 2011.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 1

    Sau gần hai năm, "huyền thoại một thời" đã trở lại. Tuy nhiên, cấu hình của máy hiện nay chỉ có thể sánh ngang với các thiết bị tầm trung. Cụ thể, Samsung Galaxy S II Plus được trang bị vi xử lý lõi kép Broadcom BC28155 tốc độ 1,2 GHz với nhân đồ họa Broadcom VideoCore IV cùng 1 GB RAM. Máy sở hữu màn hình Super AMOLED Plus 4,3 inch độ phân giải 480x800 pixel như Galaxy S II.

    Bên cạnh đó, S II Plus có 8 GB dung lượng lưu trữ (có thể mở rộng lên tối đa 64 GB bằng thẻ microSD) cùng camera sau 8 MP và camera trước 2 MP. Ngoài ra, thiết bị vẫn sở hữu nguồn pin dung lượng 1.650 mAh. So với người tiền nhiệm, Galaxy S II Plus hoạt động mượt mà hơn do chạy hệ điều hành Android Jelly Bean hỗ trợ Project Butter.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 2

    Với không nhiều nâng cấp đáng kể, liệu chỉ dựa vào danh tiếng của người đi trước có thể giúp Galaxy S II Plus lần át các smartphone tầm trung khác hay không. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra những cảm nhận sơ bộ ban đầu về smartphone này.

    Thiết kế

    Nhìn chung, Samsung Galaxy S II Plus sở hữu kiểu dáng thiết kế của Galaxy S II nhưng có chất liệu vỏ mới giống với Galaxy S III. Thay vì các đường cong và góc được bo tròn mạnh như S III, Galaxy S2 Plus vẫn giữ nguyên thiết kế hình chữ nhật của người tiền nhiệm mang lại cảm giác mạnh mẽ, cứng cáp hơn hẳn. 

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 3
    So sánh kích thước của S II Plus với một số smartphone khác.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 4
    Mặt trước hỗ trợ camera 2 MP và các cảm biến quen thuộc.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 5
    Galaxy S II Plus vẫn sử dụng nút Home vật lý truyền thống của Samsung.

    Kích thước của S II Plus vẫn được giữ nguyên như S II là 125,3 x 66,1 x 8.5 mm, song máy nặng 121 g, hơn một chút so với S II (116 g). Tuy nhiên, khi cầm cả 2 máy trên tay, bạn hầu như không cảm nhận được sự khác biệt và thực sự rất thoải mái khi thao tác bằng 1 tay.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 6

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 7
    Mặt sau của máy với cụm camera 8 MP và đèn flash LED.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 8

    Mặt sau của Galaxy S II Plus có một nhược điểm là khá trơn và để lại nhiều dấu vân tay. Do sử dụng vật liệu mới, nắp pin có phần dày hơn. Bên cạnh đó, việc tháo nắp pin cũng tương đối khó khăn. Dưới nắp pin bạn sẽ tìm thấy khe cắm thẻ nhớ microSD, khe cắm SIM và pin dung lượng 1.650 mAh. Không may là người dùng không thể thay nhanh thẻ microSD mà phải tháo pin ra trước.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 9
    Đỉnh máy được bố trí jack tai nghe 3.5.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 10
    Cạnh đáy đặt cổng kết nối microUSB.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 11

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 12
    Cạnh trái là tổ hợp phím chính âm lượng, trong khi cạnh phải là phím nguồn. Đáng tiếc là Galaxy S II Plus không tích hợp phím chụp ảnh nhanh.

    Galaxy S II Plus sở hữu một bộ nút bấm vật lý rất “xuất sắc”. Tất cả chúng đều cho cảm giác tiếp xúc và phản hồi tốt khi bấm. Nút âm lượng đặt bên trái trong khi nút khóa được đặt bên phải nên cho dù người thuận tay trái hay phải đều sử dụng thuận tiện.

    Màn hình

    Giống như “đàn anh”, Samsung Galaxy S II Plus cũng được trang bị màn hình Super AMOLED Plus 4,3 inch độ phân giải 480x800 pixel. Nhìn chung, với lợi thế từ màn hình AMOLED, Galaxy S II Plus cho góc nhìn hẹp tốt, độ tương phản cao và màu sắc rất sống động. 

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 13

    Tuy nhiên, khác với S II lúc mới ra mắt, giờ đây độ phân giải WVGA đã trở nên lỗi thời. Mật độ điểm ảnh của S II Plus chỉ dừng lại ở mức 217 ppi vì vậy độ sắc nét cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận được và đương nhiên thua kém tương đối so với màn hình 720p. Khi đọc các đoạn văn bản trên web cảm giác không mịn màng được thấy rõ. Tuy nhiên, thiết kế màn hình này sử dụng ma trận RGB thay vì ma trận PenTile nên hình ảnh rất ít bị rỗ. 

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 14

    Màu sắc trên màn hình cũng không bị “cường điệu” quá nhiều. Bên cạnh đó, việc sử dụng Galaxy S II Plus dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp không quá khó khăn do độ sáng màn hình khá cao.

    Giao diện

    Samsung Galaxy S II Plus chạy Android 4.1.2 Jelly Bean, cùng với giao diện TouchWiz mới nhất có tên Nature UX. Giao diện của máy khá giống với Galaxy S III mini bởi cả 2 máy đều chạy trên cùng một phiên bản Android và có cùng độ phân giải màn hình. 

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 15

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 16

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 17

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 18

    Nature UX hỗ trợ nhiều tính năng mà bản rom gốc Android còn thiếu như Smart Stay (giúp màn hình không tắt miễn là bạn còn nhìn vào nó) và Direct Call (tự động gọi khi bạn đưa điện thoại lên gần tai). Nói chung, giao diện Nature UX hoạt động khá tốt trên Galaxy S II Plus và có hầu hết các tính năng của Galaxy S III và Note II. Hiếm khi có một chiếc máy tầm trung lại được sở hữu các tính năng này. Tuy nhiên, một tính năng S II Plus còn thiếu là Google Now, nhưng có lẽ tính năng này sẽ được thêm vào khi phiên bản chính thức được tung ra thị trường.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 19

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 20

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 21

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 22

    Vi xử lý và bộ nhớ

    Một trong những khác biệt lớn nhất gữa Samsung Galaxy S II Plus và Galaxy S II là chúng sử dụng 2 chipset khác nhau. Cả 2 loại đều là ARM Cortex-A9 lõi kép 1,2 GHz, nhưng phiên bản cũ có nhân đồ họa Mali 400-MP trong khi bản Plus được trang bị nhân đồ họa Broadcomm. 

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 23
    Trong bài thử nghiệm benchmark Quadrant, Galaxy S II Plus đạt số điểm 3.542, bỏ xa người tiền nhiệm S II với 3.053 điểm.

    Tuy nhiên, trong bài test GLBenchmark Egypt (offscreen 720p) đánh giá hiệu suất chung của máy thì GPU Broadcom VideoCore IV HW không thể để lại ấn tượng gì, kém hơn rất nhiều so với GPU Mali 400-MP của Galaxy S II.

    Trên lý thuyết, hiệu suất làm việc của chip Broadcomm thua kém khá nhiều so với dòng chip Snapdragon S4 xuất hiện trên các thiết bị tầm trung hiện nay. Bù lại do được chạy hệ điều hành Jelly Bean nên Galaxy S II Plus vẫn cho cảm giác vận hành tương đối mượt mà. 

    Galaxy S II Plus sở hữu 8 GB bộ nhớ lưu trữ. Tuy nhiên, máy vẫn trang bị một khe cắm thẻ nhớ microSD cho phép mở rộng lên tới 64 GB. Do đó, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng lưu trữ rất tốt của Plus.

    Trình duyệt web và kết nối

    Galaxy S II Plus sử dụng trình duyệt web mặc định của Android với các chức năng khá tiện dụng như lưu trang web để đọc offline, lưu trang web ra màn hình chờ. Tuy nhiên, trình duyệt này lại thiếu tính năng tùy chỉnh độ sáng màn hình. Bên cạnh đó, Adobe Flash cũng không có, song người dùng có thể tự cài đặt thủ công.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 24

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 25

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 26

    Về mặt kết nối, Samsung đã giữ lại toàn bộ các kết nối cũ trên Galaxy S II. Từ kết nối HSPA 21 Mbps cho tới Wi-Fi chuẩn a/b/g/n, FM radio, GPS được bổ sung hỗ trợ GLONASS cho kết quả độ chính xác cao. Ngoài ra, Samsung sẽ phát hành thêm một phiên bản S II Plus hỗ trợ kết nối NFC tiện dụng.

    Camera

    Giao diện máy ảnh trên Galaxy S II Plus không khác mấy so với các model cao cấp như Galaxy S III hay Galaxy Note II. Ở bên phải có phím chuyển đổi giữa 2 chế độ chụp ảnh và quay video, một phím chụp ảo và một đường dẫn đến gallery, hiển thị ảnh vừa chụp. Ở phía bên trái có một vài chức năng tùy chỉnh. Người dùng có thể cài đặt để chọn các tính năng cần thiết sắp xếp vào cột này nhằm mở nhanh khi cần.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 27

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 28

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 29

    Tiếp bước người tiền nhiệm, Galaxy S II Plus sở hữu camera 8 MP tự động lấy nét với đèn Flash LED cùng khả năng quay video 1080p 30 fps. Camera của máy có khá nhiều tính năng như chạm để lấy nét, nhận diện nụ cười, chụp liên tiếp, chế độ panorama và chụp trong khi quay phim.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 30

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 31

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 32

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 33
    Một số ảnh chụp từ camera 8 MP của Galaxy S II Plus.

    Nhìn chung, ảnh chụp thực tế có chất lượng khá tốt, ít nhiễu và hiển thị số lượng chi tiết chấp nhận được. Tuy nhiên, màu sắc có vẻ hơi nghiêng về phía gam lạnh. Khả năng quay video của máy cũng chỉ thuộc hạng trung với độ nét không cao khi chuyển động nhanh và không hỗ trợ quay HDR.

    Video quay ngoại cảnh của Galaxy S II Plus.

    Video quay nội cảnh của Galaxy S II Plus.

    Đa phương tiện

    Samsung Galaxy S II Plus sở hữu ứng dụng chơi nhạc giống hệt như Galaxy S III với nhiều bộ chỉnh âm cùng với công nghệ cải thiện âm thanh SoundAlive. Bên cạnh đó, tính năng có tên gọi Music Square, giống như SenseMe của Sony Ericsson, sẽ tự động đánh giá xem các bài hát sôi động hay nhẹ nhàng, nồng nàn hay vui tươi để sắp xếp chúng thành một list dựa trên tâm trạng người dùng.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 34

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 35

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 36

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 37
    Giao diện chơi nhạc của S II Plus.

    Trình chơi video trên Galaxy S II Plus xử lý video 1080p rất trơn tru. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn cung cấp nhiều chế độ hiển thị như theo dạng lưới, danh sách, folder hay các thiết bị kết nối qua DLNA. Bên cạnh đó, tính năng Pop up play sẽ cho phép bạn di chuyển cửa số chơi video đến các vị trí khác nhau trên màn hình trong khi sử dụng các ứng dụng khác.

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 38

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 39

    Galaxy S II Plus: Khi "huyền thoại" trở lại 40

    Một điểm cộng khác nữa là người dùng cũng được thưởng thức công nghệ SoundAlive khi xem video.

    Thời lượng pin

    Hầu như các thông số kỹ thuật của Galaxy S II Plus đều tương đồng như người anh em S II và dung lượng pin cũng như vậy. Với 1 lần sạc đầy của Galaxy S II Plus có thể gánh tới 1 ngày cộng thêm 1 buổi sáng sử dụng liên tục push mail, gọi điện, duyệt web, nghe nhạc và đọc truyện prc. Cũng giống như các màn hình thuộc họ AMOLED, màn hình của Galaxy S II Plus hầu như không tiêu thụ điện khi hiển thị màu đen, vì vậy khi đọc truyện chúng ta hoàn toàn có thể chọn hiển thị nền đen chữ trắng để tiết kiệm pin. 

    Kết luận

    Samsung Galaxy S II Plus là chiếc điện thoại Android tầm trung rất đáng giá với thiết kế khỏe khoắn của S II và trang bị nhiều tính năng cực tốt của hệ điều hành Jelly Bean và Samsung Galaxy  S III. Tuy nhiên, xét về mặt cấu hình phần cứng thì chiếc điện thoại này lại đang tỏ ra “lỗi thời” với không nhiều nâng cấp đáng kể đặc biệt quan trọng nhất là màn hình và vi xử lý.

    Video trải nghiệm điện thoại Samsung Galaxy S II Plus.

    Bên cạnh đó, Galaxy S II Plus vừa ra mắt tại Đài Loan có giá lên tới 474 USD (gần 10 triệu đồng). Rõ ràng, tầm giá mà Samsung đặt ra cho sản phẩm này còn quá cao và khiến S II Plus khó có thể cạnh tranh với nhiều smartphone tầm trung trên thị trường.

    Tham khảo: PhoneArena
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày