Nhu cầu đặt hàng cực lớn có thể khiến Galaxy S8/S8+ khan hàng

    Tuấn Hưng,  

    Mặc dù đã độc quyền chiếm hữu số vi xử lý Snapdragon 835 đầu tiên, thế nhưng có lẽ số lượng đặt hàng rất lớn cùng sự chậm trễ của Qualcomm sẽ khiến bộ đôi S8 và S8 Plus rơi vào cảnh thiếu nguồn cung trầm trọng.

    Bộ đôi “song sát” mà chỉ chưa đầy 1 ngày nữa thôi chúng ta sẽ được chính thức đón nhận là Samsung Galaxy S8 và S8 Plus, rất có thể sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn đến từ phía người dùng. Đây là hậu quả của “dây chuyền sản xuất vi xử lý rất chậm chạp của Qualcomm,” tờ The Korea Herald hé lộ.

    Lý do đằng sau sự việc này không được tiết lộ, thế nhưng nguồn tin của tờ báo Hàn Quốc này cho biết thêm rằng chip Exynos 8895 cây nhà lá vườn của gã khổng lồ công nghệ xứ kim chi cũng đang rơi vào tình trạng “không đạt được số lượng mà thị trường kỳ vọng.”

    Vào hồi tháng 1, chúng ta được biết Samsung đã “đặt gạch” hết số Snapdragon 835 đợt đầu, khiến cho những nhà sản xuất smartphone khác khó có cơ hội chạm tay vào vi xử lý mạnh mẽ nhất thời điểm hiện tại của Qualcomm. LG G6 và HTC U Ultra chính là hai nạn nhân “gián tiếp” của thương vụ này, khiến cho chúng phải buộc lòng sử dụng Snapdragon 821 của năm ngoái để thay thế và ra mắt kịp thời.

    Trong khi đó, tờ Forbes cũng đã đưa tin rằng số lượng Snapdragon 835 sẽ không có nhiều, ít nhất là cho đến khi Galaxy S8 được chính thức “trình làng”.

    Các chuyên gia đã phỏng đoán rằng, Samsung biết trước số lượng đặt hàng cho Galaxy S8 và S8 Plus sẽ tăng vọt so với chiếc Galaxy Note 7, hay thậm chí vượt mặt cả người đàn anh Galaxy S7 và S7 Edge về mặt doanh số bán ra.

    Từ những điều trên, việc không có đủ vi xử lý để phục vụ cho số lượng người đặt hàng cực lớn trong thời gian đầu là hoàn toàn có thể xảy ra. Có vẻ như Samsung đã nắm trong tay danh hiệu “smartphone đầu tiên được trang bị Snapdragon 835 trên thị trường” (không tính Xperia XZ Premium vì dù đã được công bố tại MWC 2017 nhưng phải đến tháng 5 mới xuất hiện trên thị trường) cho hai chiếc smartphone flagship mới nhất của mình. Thế nhưng để làm được điều đó, họ đã phải chấp nhận số lượng chip ít ỏi thời gian đầu.

    Mặc dù điều này không gây ảnh hưởng quá nhiều hay sự chậm trễ với màn ra mắt của S8 và S8 Plus tại Mỹ (các nước phương Tây thường sở hữu chip của Qualcomm), thế nhưng nó sẽ khiến bộ đôi siêu phẩm này rơi vào tình trạng khan hàng vào thời điểm ra mắt – điều mà bạn nên nghĩ kỹ trước khi lên ý định đặt trước chúng vì có khả năng sẽ phải chờ “dài cổ” để nhận được hàng đấy.

    Galaxy S8 sẽ chính thức ra mắt vào 10 giờ tối nay giờ Việt Nam, chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ