Galaxy S9 sẽ rất hoành tráng đấy, nhưng tôi sẽ chờ Google Pixel 3

    Tấn Minh,  

    Samsung Galaxy S9 được dự đoán là một siêu bom tấn, nhưng những tham vọng mà Google thể hiện thông qua dòng Pixel thời gian qua cho thấy chiếc Pixel 3 sẽ còn tốt hơn rất nhiều.

    Chỉ còn chưa tới một tháng nữa sẽ diễn ra MWC 2018, và dù triển lãm công nghệ thường niên tại Barcelona là nơi rất nhiều sản phẩm khác nhau ra mắt người tiêu dùng, thì năm nay mọi cặp mắt đều đổ dồn về siêu phẩm Samsung Galaxy S9. Hàng tá tin đồn và rò rỉ trong suốt những tháng gần đây đã cho chúng ta biết một số thông tin cơ bản về chiếc smartphone mới nhất và cao cấp nhất này của Samsung, rằng S9 thực ra sẽ chỉ là một bản nâng cấp nhỏ của chiếc Galaxy S8 năm ngoái.

    Nói cách khác, Galaxy S9 sẽ có màn hình AMOLED rực rỡ, viền mỏng hơn nữa, vận hành như chip xử lý Qualcomm Snapdragon 845, thân máy bằng kim loại kết hợp kính, camera sau có thể thay đổi khẩu độ... Nghe thì rất thú vị, và rõ ràng đây sẽ là một chiếc smartphone hoành tráng, nhưng nó sẽ không phải là chiếc điện thoại Android mà nhiều người sẽ bỏ tiền ra mua trong năm nay.

    Thay vào đó, họ sẽ giữ tiền trong ví và đợi chờ một siêu phẩm khác: Google Pixel 3.

    Tại sao lại như vậy?

    Google vẫn chưa đạt đến độ hoàn hảo khi nói về phần cứng, nhưng họ đang phát triển cực nhanh

    Dù tung ra dòng smartphone Nexus từ lâu, nhưng Google chỉ thực sự là một công ty phần cứng từ 2 năm trở lại đây. Pixel và Pixel XL vào năm 2016 là hai chiếc điện thoại đầu tiên được phát triển hoàn toàn bởi Google, không có bàn tay của các nhà sản xuất khác nhúng vào, và đúng như dự đoán, nó có những vấn đề đáng lưu ý. Đến khi Pixel 2 xuất hiện, và đặt bên cạnh chiếc Pixel đời đầu, người ta mới thấy rằng Google đã tiến bộ đến như thế nào trong lĩnh vực phần cứng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

    Galaxy S9 sẽ rất hoành tráng đấy, nhưng tôi sẽ chờ Google Pixel 3 - Ảnh 1.

    Google Pixel (trái) và Pixel 2 (phải)

    Có thể Pixel 2 không đẹp như S8, nhưng so với người đàn anh Pixel 1, nó thực sự là một bước trưởng thành. Phần kính ở mặt sau máy trông sáng sủa hơn và vẫn mang lại cho chiếc điện thoại này một vẻ ngoài độc nhất. Lớp phủ trên thân máy bằng nhôm tạo ra những hoạ tiết tuyệt vời, tạo cảm giác hoàn thiện và trên tay mà mọi người đều phàn nàn là chưa được tốt trên chiếc Pixel đầu tiên.

    Mọi nhà sản xuất đều mang lại những cải tiến đối với phần cứng cho thiết bị của họ qua từng năm, và những cải tiến Google đưa vào Pixel 2 và Pixel 2 XL thực sự ấn tượng. Google chắc chắn không phải là một công ty nhỏ. Họ có nguồn tài nguyên và đội ngũ tài năng vô hạn, nhưng xét việc mảng phần cứng còn quá trẻ thì việc sản xuất ra được một siêu phẩm như Pixel 2 đã đủ để mọi người phải thán phục.

    Samsung đã và đang thống trị thị trường phần cứng Android trong suốt nhiều năm, và dù Galaxy S9 chắc chắn sẽ là một đỉnh cao công nghệ, chiếc smartphone sắp ra mắt này là một thứ mà mọi người đã trông chờ từ Samsung từ năm 2015 khi họ tung ra Galaxy S6. Việc Samsung làm ra những phần cứng tốt không còn là điều ngạc nhiên nữa, nhưng việc họ "nhai đi nhai lại" một thiết kế điện thoại tương tự nhau trong gần 4 năm, chỉ làm viền nhỏ đi, và thêm vào một số thứ lặt vặt như khả năng kháng nước... đã khiến nhiều người hâm mộ nản lòng. 

    Trong khi đó, Pixel 2 XL là một chiếc điện thoại có vẻ ngoài khác hẳn và hoàn thiện tốt hơn nhiều so với chiếc Pixel XL, và Google sẽ tiếp tục tập trung cải tiến phần cứng hoàn thiện hơn nữa trong năm nay và nhiều năm sau nữa, đơn giản bởi vì đó là thứ duy nhất mà họ cần phải cải tiến.

    Phần mềm của Samsung vẫn chưa đủ "ngon"

    Nhiều người dùng cho biết, khi chuyển từ Galaxy S8 sang Pixel 2, dù đôi lúc họ nhớ về màn hình Super AMOLED vô cực màu sắc rực rỡ và sáng sủa của Samsung, nhưng phần mềm của Samsung là thứ khiến họ không bao giờ muốn quay lại. Samsung đã có những hướng đi đúng đắn kể từ khi họ tung ra chiếc Galaxy S đầu tiên, nhưng đến nay, vẫn còn rất nhiều thứ phải làm.

    Galaxy S9 sẽ rất hoành tráng đấy, nhưng tôi sẽ chờ Google Pixel 3 - Ảnh 2.

    Đầu tiên là vấn đề trùng lặp ứng dụng và giao diện người dùng - vốn được Samsung đưa vào để tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ - vô tình khiến các dòng điện thoại của họ nhanh xuống cấp hơn.

    Lấy Note 8 làm một ví dụ. Chỉ sau 3 tháng xuất hiện trên thị trường, sau khi cài đặt kha khá ứng dụng, hiệu năng máy bắt đầu chậm dần. Dù mọi thứ vẫn hoạt động mượt mà, nhưng các ứng dụng treo ngày càng nhiều hơn, và trong quá trình sử dụng cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng giật hình, giảm khung hình.

    Giao diện người dùng của Samsung có đẹp hay không, và có được yêu thích hay không, là tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nhưng một chiếc smartphone với cấu hình thuộc loại cao cấp nhất lúc bấy giờ không nên gặp phải hiện tượng tụt khung hình và chậm chạp chỉ trong chưa đầy 6 tháng sử dụng. Vậy mà nhiều điện thoại của Samsung vẫn gặp vấn đề này.

    Đây là một điều mà Samsung đã cố giải quyết từ năm 2010, nhưng đến nay vẫn chưa đâu vào đâu. Họ đã dọn dẹp bớt phần mềm, loại bỏ bớt những tính năng không cần thiết, nhưng những chiếc Galaxy vẫn tụt dốc về hiệu năng chỉ sau vài tháng sử dụng. Google Pixel không hề gặp vấn đề này.

    Galaxy S9 sẽ rất hoành tráng đấy, nhưng tôi sẽ chờ Google Pixel 3 - Ảnh 3.
    Galaxy S9 sẽ rất hoành tráng đấy, nhưng tôi sẽ chờ Google Pixel 3 - Ảnh 4.

    Hẳn bạn đã nghe nhiều người nói rằng một trong những thú vui khi dùng Pixel hay Pixel 2 là trải nghiệm phần mềm của chúng. Chưa ai phàn nàn về việc Pixel 2 bị chậm cả, và dù trải nghiệm phần mềm này không phải là thứ đáng để mang ra quảng cáo như quét mống mắt, hay trợ lý ảo có thể "bắn" hình của bạn lên Instagram, nó lại là thứ tạo ra sự khác biệt rất lớn trong quá trình sử dụng máy mỗi ngày.

    Những điều này có nghĩa là gì?

    Samsung là cái tên sáng giá nhất trong ngành công nghiệp di động bởi một lý do đơn giản: họ tạo ra những công nghệ ấn tượng, bỏ tiền rất nhiều để làm marketing, và những chiếc smartphone của họ thì bán đắt như tôm tươi. Google có lẽ không bao giờ bán được nhiều điện thoại như Samsung, nhưng dòng sản phẩm Pixel của họ đã trở thành một đối thủ đáng gờm đối với Samsung khi chỉ vừa trải qua 2 thế hệ. Google chứng minh được rằng họ biết làm sao để mang lại những cải tiến đáng giá đối với phần cứng, còn phần mềm của hãng vốn cũng đã là thứ tốt nhất bạn có thể tìm thấy trên những chiếc điện thoại Android. Samsung có thể sở hữu những phần cứng siêu khủng, nhưng việc quá tập trung nâng cấp giao diện người dùng vô tình đã khiến họ bị "gậy ông đập lưng ông".

    Trong khi Samsung đang vất vả như vậy, Google đã hoàn thiện trải nghiệm phần mềm và cũng không còn vấn đề đáng kể nào về phần cứng. Pixel 2 có thể không có viền mỏng nhất, và tấm nền do LG cung cấp cho Pixel 2 XL cũng không tốt nhất, nhưng đó đều là những thứ Google có thể dễ dàng giải quyết được với Pixel 3. Và khi họ hoàn thiện mọi thứ, mọi người sẽ phải xếp một hàng dài trước các cửa hàng để được trên tay chiếc Pixel tiếp theo đó.

    Tham khảo: AndroidCentral

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ