2 sếp cũ của Modern Warfare đâm đơn kiện Activision

    PV, Tổng hợp - Ảnh: GiantBomb 

    Hai cựu lãnh đạo của Infinity Ward đã quyết chiến đấu để đòi hàng chục triệu USD tiền bản quyền và cả quyền kiểm soát thương hiệu Modern Warfare.

    Trong đơn kiện của mình, 2 nhà thiết kế nổi tiếng Jason West và Vince Zampella đã kết tội Activision về việc không chịu trả tiền bản quyền và từ chối các quyền đã được quy định trong hợp đồng giữa họ liên quan tới việc kiểm soát các game mang nhãn hiệu Modern Warfare.
     
    Cách đây vài ngày, Activision đã quyết định sa thải hai người đã từng gắn bó với Infinity Ward gần 10 năm và đứng sau thành công rực rỡ của 2 phiên bản Modern Warfare, các tựa game đã đem về cho Activision số tiền khổng lồ. Lý do được đưa ra là họ đã “không chịu phục tùng” các mệnh lệnh từ cấp trên.
     
     
    Việc sa thải đó là phần kết của hàng loạt mâu thuẫn giữa Infinity Ward với Activision liên quan tới việc phát triển các game thuộc dòng Call of Duty. Sự xung đột giữa nhà phát triển, những người trực tiếp làm game và nhà phát hành, những người bỏ tiền đầu tư luôn là điều tồn tại trong ngành công nghiệp game.
     
    Jason West cho biết: “Chúng tôi đã bị sốc trước quyết định hủy hợp đồng của Activision. Chúng tôi đã trút hết tâm sức vào công ty đó, chúng tôi không chỉ tạo lập một studio game đẳng cấp thế giới mà còn tập họp được một đội ngũ mà chúng tôi tự hào được làm việc cùng trong gần một thập kỷ. Chúng tôi nghĩ rằng chính công việc mình làm đã nói lên tất cả”.
     
     
    Vince Zampella bổ sung thêm rằng sau tất cả những gì họ đã cống hiến cho Activision, đáng lẽ hai người chẳng cần phải đi đòi tiền. Mọi chuyện cũng không dừng lại ở đó vì vụ kiện còn liên quan tới quyền kiểm soát thương hiệu Call of Duty.
     
    Sau khi trở thành chủ nhân của studio Infinity Ward, Activision đã trao quyền sáng tạo mọi thứ liên quan tới các game Modern Warfare cho các nhà phát triển. Vì thế với tư cách hai người từng đứng đầu studio này, Jason West và Vince Zampella muốn nhận được tiền bồi thường cho những gì họ từng làm được với hai tựa game rất thành công của mình.
     
     
    Ngoài ra, họ cũng muốn mình có được quyền kiểm soát thương hiệu Modern Warfare vì đây chính là sản phẩm do hai người sáng tạo nên cùng với các nhân viên khác tại Infinity Ward. Jason West và Vince Zampella có vai trò then chốt trong việc phát triển hai tựa game thuộc dòng Modern Warfare.
     
    Đáp trả, đại diện của Activision tuyên bố họ sở hữu thương hiệu Call of Duty và sẽ tiếp tục làm các bản game mới. Hãng game này cũng gọi những vụ kiện từ hai cựu nhân viên của mình là “vô giá trị”.
     
     
    Trong một thông báo qua e-mail, người phát ngôn của Activision tuyên bố các cổ đông của hãng đã hỗ trợ cho hai nhân vật này số tiền cần thiết để thành lập Infinity Ward, sau đó là sự hỗ trợ tài chính, các nguồn lực khác cũng như cho họ quyền tự do sáng tạo mà nhờ đó họ đã đạt được những thành công to lớn cũng như kiếm rất nhiều tiền cho bản thân.
     
    Vụ kiện này sẽ do tòa án bang California phân xử. Trong một diễn biến khác, giá trị cổ phiếu của Activision đã bắt đầu tăng trở lại sau khi giảm khoảng 20 cent vào lúc các tin tức về vụ sa thải được công luận biết tới.
     

    NỔI BẬT TRANG CHỦ