Bulletstorm chinh phục game thủ bằng đỉnh cao phong cách

    PV, Thế Tài 

    Những cách kết liễu đối thủ đa dạng, bắt mắt và đầy tính ngông cuồng của tựa game này sẽ là món ăn lạ đối với các game thủ "ruột" của dòng game FPS.

    Hai hãng phát triển nổi tiếng Epic Games và People Can Fly đã bắt tay sản xuất tựa game Bulletstorm với tham vọng tạo ra được tựa game bắn súng với lối chơi hoang dã và điên loạn, đẩy mọi giới hạn của những pha hành động lên đến mức đỉnh điểm. Đến với trò chơi, game thủ sẽ được làm quen với chiến binh Grayson Hunt cùng phong cách tiêu diệt kẻ thù cực kỳ khác người, thậm chí còn có vẻ khá vô lý, kì quặc. Tuy nhiên, đây lại chính là điểm làm cho Bulletstorm trở nên thú vị hơn hẳn những đối thủ của mình.
     
     
    Nội dung của game sẽ yêu cầu game thủ sẽ phải trổ hết tài nghệ của mình, tận dụng mọi thứ vũ khí, từ súng đạn cho đến cước pháp để sinh tồn trong môi trường nguy hiểm này. Hiệu quả trình diễn mà Buletstorm mang lại rất "mãn nhãn" bởi mọi chi tiết đều được thể hiện một cách cực đoan.



    Chẳng hạn như khi cho địch ăn “kẹo đồng” chúng không chỉ đơn thuần ngã gục xuống, mà bị hất tung về phía sau với một vũng máu. Hay như khi nhân vật chính tung cú đá khiến kẻ thù bị lơ lửng giữa không trung. Từ lâu, game thủ yêu thích thể loại game bắn súng chỉ diệt đối thủ một cách “giản dị” bằng súng và đạn, nhưng ở Bulletstorm, người chơi được phép tận dụng mọi địa hình để làm việc ấy.
     
     
    Đây cũng được xem là một trong những dụng ý hay nhất của các nhà làm game nhằm tạo sự tự do, thoải mái sáng tạo trong các loại hình đưa kẻ thù vào cõi chết. Thay vì phải bắn chúng, bạn chỉ đơn thuần đạp chúng vào những cây ăn thịt người gai góc, hoặc các cỗ máy tích điện đang hoạt động. Bên cạnh đó, người chơi còn được phép sử dụng sợi roi tích tụ từ điện năng.
     
     
    Chúng là một dụng cụ hỗ trợ tuyệt vời cho Grayson, không chỉ giúp anh chàng hất tung những vật thể kích cỡ khổng lồ để mở lối đi, mà còn đóng góp không ít vào nhiệm vụ khiến cho quái vật trong game bị rơi tự do. Hơn thế nữa, những khi cảm thấy bị kẻ thù vây hãm quá đông, đây cũng được xem là biện pháp hữu hiệu để chia rẽ lực lượng.
     
    Hệ thống tính điểm mà People Can Fly thiết kế cho Bulletstorm sẽ tạo nên được động cơ mạnh cho game thủ xả đạn vào kẻ thù. Với mỗi mạng giết được, người chơi có thêm 10 điểm, trong khi nếu headshot, bạn nhận được 50. Không dừng lại ở đó, khi đã là tay súng nhà nghề, việc đánh giết liên tục còn giúp điểm số của nhân vật tăng lên một cách chóng mặt.
     
     
    Xuyên suốt Bulletstorm, game thủ hứa hẹn sẽ được đối đầu với mọi loại quái vật dị dạng nhất mà các nhà thiết kế có thể tưởng được ra được trong một môi trường rộng rãi nhưng đổ nát và hoang tàn. Đáng sợ, khủng khiếp nhất ở thời điểm hiện tại mà đoạn gameplay giới thiệu là con siêu quái vật Hekaton, với hàm răng khổng lồ, cục mịch. Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ hào hứng trong cuộc săn đầy thách thức này.
     
    Thể loại game bắn súng ngày càng được các nhà làm game coi trọng và đầu tư phát triển. Trò chơi với ý tưởng sáng tạo về lối chơi này hy vọng sẽ góp phần làm cho làng game ngày một phóng phú, đa dạng hơn. Game thủ sẽ được thưởng thức Bulletstorm vào ngày 16 tháng 2 năm tới, khi tựa game được chính thức ra mắt.
     
     

    Nhà phát hành: EA

    Nhà phát triển: People Can Fly

    Thể loại: PC, Xbox 360, PS3

    Hệ máy: Game hành động bắn súng

    Ngày phát hành: 16/02/2011

    ESRB: RP-M

    NỔI BẬT TRANG CHỦ