Các chủng loài tàn ác đến từ ngoài không gian

    PV, Huy Hoàng 

    Vũ trụ trong thế giới game đầy những quái vật độc ác, một số từ những hành tinh rất xa xôi trong đó đến Trái Đất và tấn công con người. Hãy cùng điểm qua một số sinh vật ngoài hành tinh độc ác được thiết kế trong các tựa game.

    The Covenant (Halo Series)
     
    The Covenant không hẳn là một chủng tộc riêng biệt, mà bao gồm nhiều loài khác nhau có chung tôn giáo và chính phủ. Những người đứng đầu của tộc này đã tiến hành một cuộc chiến lớn nhằm tiêu diệt toàn bộ loài người ở dải Ngân hà. Đội quân của họ đã kiểm soát được rất nhiều hành tinh trong hệ Mặt trời.
     
     
    Vô số tàu chiến khổng lồ cùng kĩ năng chiến đấu tuyệt vời của The Covenant đã gây ra không ít khó khăn cho con người. Dù vẫn còn sự cảm thông đối với loài người, nhưng sự huỷ diệt hàng loạt mà chủng tộc này gây ra khiến cho The Covenant trở thành một kẻ thù đáng sợ.

    Strogg (Quake Series)
     
    Một cuộc chiến tranh ác liệt giữa Strogg và loài người đã nổ ra, khi những sinh vật này đặt chân lên Trái Đất vào thế kỉ 21. Strogg xâm lược Trái Đất chỉ để tìm kiếm duy nhất một thứ đó là xác người chết. Trong những xác chết có một loại protein mà loài này cần để chuyển hóa thành stroyent, một chất nuôi sống cơ thể Strogg.
     
     
    Nhưng để làm được điều đó thì chỉ có một cách là tiêu diệt loài người. Vì vậy mà những cỗ máy này đã giết hại rất nhiều người. Những bộ phận của xác chết được thu gom sau những cuộc tấn công dữ dội của Strogg sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật khủng khiếp có tên là Stroggification. Cuộc phẫu thuật đó cho ra đời những thế hệ Strogg mới. Có thể coi đây là một trong những sinh vật ngoài hành tinh độc ác và tàn nhẫn nhất.
     
    Space Pirates (Metroid Series)
     
    Space Pirates là tên của một chủng tộc có nhiều đặc điểm giống côn trùng. Những sinh vật ngoài hành tinh này đặc biệt thông minh và thường xuyên tấn công các tàu vũ trụ trong hệ Mặt trời. Tộc này khét tiếng với những vụ đột kích tàu chỉ trong nháy mắt. Khi chủng tộc này phát triển, họ xâm lược rất nhiều hành tinh trong dải Ngân hà.
     
     
    Các dân tộc trên những thuộc địa đó đều trở thành nô lệ cho Space Pirates. Và Pirates sẽ cướp bất kì vùng đất nào mà tộc này tìm được. Bộ não chỉ huy của những sinh vật máu lạnh này là Mother Brain, một siêu máy tính. Với bản chất hung hãn, Space Pirates được coi là một trong những loài tham lam và thù địch nhất trong game.
     
    Akrid (Lost Planet Series)
     
    Chiếm giữ một hành tinh có thể là một điều rất nguy hiểm. Khi tập đoàn NEVEC định cai trị hành tinh E.D.N III, họ gặp phải sự chống cự của một loài khổng lồ và hung dữ có tên là Akrid. Những con côn trùng khổng lồ này là minh chứng điển hình của sự thích nghi, khi chúng có thể sống sót trong kỉ băng hà kéo dài vô tận.
     
     
    Cơ thể loài Akrid đầy năng lượng nhiệt, thứ mà con người cần để tồn tại. Đối với những người muốn định cư trên vùng lãnh nguyên rộng lớn này thì loài Arkid là mối đe dọa thường trực đối với sự tồn tại của họ. Chúng thường xuất hiện theo bầy và tấn công bất kể mọi lúc có thể. Tất nhiên là bạn sẽ không thể đối thoại hòa bình với loài côn trùng này.
     
    Necromorphs (Dead Space Series)
     
    Các Necromorphs chỉ có một mục đích duy nhất đó là lây nhiễm cho thật nhiều xác chết. Loài kí sinh này là một cấu trúc DNA cổ xưa và không có vật chủ. Chúng được tái sinh trong một chiếc đĩa cấy vi khuẩn trên tàu USS Ishimura sau một thời gian ngủ đông dài. Những vi sinh vật này bám vào người và biến họ trở thành quái vật Necromorphs có hình thù ghê sợ.
     
     
    Chúng là những cỗ máy giết chóc cực kì hung hãn và vô cảm. Loài biến thể này lùng sục và giết tất cả những sinh vật khác có mặt trên tàu, tạo ra nhiều vật chủ hơn cho các kí sinh Necromorphs phát triển. Chúng đi săn theo bầy đàn và sử dụng nhiều thủ thuật để tấn công con mồi. Tuy nhiên, mục đích duy nhất của Necromorphs vẫn chỉ là giết chóc và lây nhiễm kí sinh cho nhiều vật chủ hơn.
     
    Reapers (Mass Effect Series)
     
    Reapers là chủng tộc bí ẩn và nguy hiểm sống trong không gian giữa các ngôi sao và dải thiên hà. Họ không có nguồn gốc rõ ràng, và là những cỗ máy chiến đấu tối tân. Reapers thường chờ đợi và quan sát các nền văn minh ở rất xa trong hàng nghìn năm.
     
     
    Khi một chủng tộc đã đạt tới trình độ công nghệ nhất định, họ sẽ tấn công và phá huỷ toàn bộ quốc gia đó, rồi lại quay trở về nơi ẩn náu bí mật. Reapers thường hành động đơn độc, nhưng họ cũng có lực lượng liên minh trong hệ Mặt trời. Cỗ máy chiến đấu này đã là nỗi khiếp sợ của nhiều cư dân trong vũ trụ với những cuộc tấn công diệt chủng dữ dội.
     
    Locust (Gear of War Series)
     
    Locust là loài sinh vật có hình dáng giống người sống bên dưới bề mặt hành tinh Sera. Chủng tộc này đã tìm mọi cách tiêu diệt loài người để chiếm lấy mặt đất. Họ rất lớn, nguy hiểm và được tổ chức tốt.
     
     
    Tộc Locust cũng rất am hiểu các chiến thuật quân sự và có một đội quân hùng mạnh. Ngay trong năm đầu của cuộc chiến với loài người, Locust đã tàn sát hàng triệu người trên mặt đất. Queen Myrrah, lãnh đạo tối cao của tộc này, chính là người vạch ra kế hoạch diệt chủng độc ác nhằm thống trị Sera.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ