Chọn Steam, Dawn of War II "bỏ tối theo sáng"

    PV, Thế Tài 

    Nhằm mang lại nhiều hỗ trợ cũng như tiện ích nhất cho game thủ, Relic đã quyết định bắt tay riêng với Steam để nhận được nhiều thuận lợi trong việc phát triển bản game Retribution sắp được cho ra mắt.

    Mới đây, hãng Relic vừa đưa ra thông báo đến toàn thể game thủ hâm mộ thương hiệu Dawn of War, cho biết rằng bản beta của trò chơi Dawn of War II: Retribution sẽ được tung ra vào dịp đầu năm 2011. Đồng thời, phần game mới này sẽ khai thác tối ưu những tính năng từ hệ thống Steamworks của hãng Valve chứ không còn hỗ trợ cho mạng Game for Windows Live như những người tiền nhiệm.
     
     
    Theo lời phát biểu từ hãng Relic, Dawn of War II: Retribution sẽ là bản game độc lập, chứ không đơn thuần là bản mở rộng, trò chơi giới thiệu hệ thống bắt cặp thi đấu và xếp hạng hoàn toàn mới, đem lại nhiều tiện ích được hỗ trợ trên Steamworks. Game thủ được quyền rủ bạn bè, người quen đánh trận thông qua danh sách đấu thủ được thiết lập ở hệ thống Steam, bao gồm cả các thông tin liên quan về nhóm, thành tựu cùng các đặc trưng quen thuộc của dòng game.
     
     
    Bên cạnh đó, ưu điểm của việc chuyển đổi này còn mang đến cho người chơi tính năng khách tham quan, đánh trận multiplayer tự do vào cuối tuần, tải trước cũng như nhanh chóng cập nhật các bản sửa lỗi, nâng cấp trong tương lai. Mặc dù vậy, chỉ có Retribution được hưởng thành quả từ sự chuyển đổi này, Dawn of War IIChaos Rising vẫn giữ nguyên các tính năng dành cho Games for Windows Live để đảm bảo quyền lợi cho game thủ sở hữu, ngoài ra họ còn có được cơ hội thử qua bản beta sắp tới vào thời điểm sớm nhất có thể.   
     
     
    Nhà thiết kế game Jeff Lydell rất hài lòng, và phát biểu với tạp chí PC Gamer rằng điều này sẽ mang lại nhiều lợi thế rất lớn để hãng Relic có thể hỗ trợ cộng đồng chơi. Trước đó, các nhà làm game mắc phải khá nhiều rắc rối khi phải cân bằng sự chú ý cho cả Steamworks lẫn Games for Windows Live. Nhưng nay, Steanworks của Valve đã chứng tỏ được sức cạnh tranh cao hơn, nên họ sẽ dốc sức để phát triển game trên hệ thống này.
     
     
    Không như các bản game trước của Dawn of War II, Retribution là dự án hoàn toàn mới, mang đến phần chơi chiến dịch của nhiều chủng tộc và các đơn vị mới ở phần chơi multiplayer, nên THQ có khả năng dễ dàng thực hiện sự điều chỉnh này hơn. Tuy chưa nói chắc được liệu nhà sản xuất có quyết định phối hợp độc quyền với Valve qua mạng Steam lâu dài hay không, nhưng game thủ hãy đón chờ những bản patch mới được cập nhật liên tục trong thời gian sắp tới.