Lịch sử gắn bó lâu đời của Call of Duty với Hollywood

    PV, Vân Hương 

    Call of Duty chẳng hề Hollywood hóa. Từ trước đến nay, series này đã có một mối duyên thầm với kinh đô điện ảnh thế giới.

    Mới đây Activision đã công bố danh sách những diễn viên lồng tiếng cho phiên bản Call of Duty: Black Ops. Trong đó có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng đến từ Hollywood như Gary Oldman (trở lại trong vai quân nhân Nga Viktor Reznov) và Ed Harris (nổi tiếng qua bộ phim Apollo 13). Sự việc này khiến cho nhiều người bàn tán rằng Call of Duty đang "Hollywood hóa".
     

    Tuy nhiên, Call of Duty không phải cái tên xa lạ đối với Hollywood. Mối duyên này đã bắt đầu trước đó khá lâu. Thực ra, rất nhiều diễn viên nổi tiếng khác đã "góp giọng" và các nhà soạn nhạc lừng danh cũng đã tham gia thực hiện nhiều phiên bản Call of Duty trước.
     
    Call of Duty
     
    Giovanni Ribisi (phải).

    Jason Statham - ngôi sao của Transporter đã tham gia "góp giọng" ngay trong phiên bản Call of Duty đầu tiên phát hành năm 2003. Bên cạnh đó còn có Giovanni Ribisi (Saving Private Ryan, Avatar). Tựa game càng trở nên “hoành tráng” hơn với phần nhạc nền được sáng tác bởi Michael Giacchino (tham gia viết nhạc trong Up, Ratatouille, The IncrediblesStar Trek, Lost).
     
    Michael Giacchino
     
    Call of Duty: Finest Hour (2004)
     
    Kịch bản của game được thực hiện bởi Michael Schiffer – nhà sản xuất bộ phim bi hài kịch Very Bad Things cuối thập kỉ 90. Trong đội ngũ lồng tiếng có ngôi sao truyền hình Dennis Haysbert. Ông là người đóng vai tổng thống David Palmer (24) và Pedro Cerrano (Major League).
     
    Dennis Haysbert.
     
    Call of Duty 2: Big Red One
     
    Thua kém hơn anh em một chút, phiên bản Big Red One mời được Mark Hamill tham gia đọc lời dẫn chuyện. Ông là ngôi sao thập niên 80 với những tác phẩm như Star Wars, The Big Red One - bộ phim chiến tranh dựa trên những trải nghiệm thực tế của đạo diễn Samuel Fuller. Ngoài ra, Mark Hamill còn được biết đến như một trong những người lồng tiếng xuất sắc nhất cho nhân vật Joker.
     
    Mark Hamill.
     
    Call of Duty: World at War (2008)
     
    Trong phiên bản này có sự xuất hiện của hai ngôi sao cỡ bự là Gary Oldman và Kiefer Sutherland. Gary Oldman là diễn viên nổi tiếng với các vai phản diện cũng như chân dung nhân vật. Ông đã thủ vai nhạc sĩ thiên tài Beethoven trong Immortal Beloved, kẻ ám sát cuồng tín Oswald trong JFK. Một số vai diễn đáng chú ý khác là Sirius Black (Harry Potter), James Gordon (Batman)…
     
    Gary Oldman.
     
    Kiefer Sutherland đã rất quen mặt với khán giả truyền hình Việt Nam. Ông đã từng nhận được giả Emmy và Quả cầu vàng. Các bộ phim điện ảnh nổi tiếng ông từng tham gia là Phone Booth, Talking Loves (đóng chung với Angelina Jolie), The Sentinel (với Micheal Douglas, Kim Bassinger). Hiện tại ông đang đảm nhận vai nam chính trong seri truyền hình phá án 24.
     
    Kiefer Sutherland.
     
    Call of Duty: Modern Warfare
     
    Trong game này, nhân vật Captain Price đã để lại ấn tượng sâu sắc qua giọng lồng tiếng của diễn viên kỳ cựu Billy Murray. Ông tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó nổi bật nhất là show truyền hình EastEnder. Trong Call of Duty: Modern Warfare 2, Billy Murray tiếp tục được mời lồng tiếng cho nhân vật Captain Price.
     
    Billy Murray.
     
    Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)
     
    Bên cạnh Billy Murray, game có sự tham gia lồng tiếng của Lance Henriksen (Alien) và Keith David - người từng được coi là thần đồng của điện ảnh Mỹ. Đáng chú ý nhất là Hans Zimmer - một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất Hollywood. Bộ phim đem lại danh tiếng toàn cầu cho Hans Zimmer là Lion King. Ông đã tham gia viết nhạc cho hàng chục phim bom tấn. Tác phẩm mới nhất của ông là nhạc nền trong Inception – bom tấn mùa hè 2010.
     
     

    NỔI BẬT TRANG CHỦ