Nghe EA nói về mưu kế hạ bệ Call of Duty

    PV, RubyK 

    Để đánh bại series này của Activision, EA cần những trò chơi có thể giữ ngôi vị số một trong liên tiếp nhiều năm.

    Chủ tịch của EA - ông John Riccitello - thừa nhận rằng hiện tại Call of Duty là dòng game FPS số một trên thị trường. Thế nhưng, ngôi vị mà series game FPS của Activision đang sở hữu không phải không thể đánh bại. Ông Riccitiello tin tưởng rằng để hạ bệ được ngôi vương của Call of Duty, EA cần phải cho ra đời được những tựa game còn hay hơn thế nữa. Thời điểm thích hợp để EA làm được việc này là năm 2011.


    Giải thích thêm, chủ tịch của EA cho biết rằng thành công của Call of Duty trên thị trường không chỉ nằm ở những yếu tố như danh tiếng, chất lượng và sự đơn giản, dễ làm quen. Activision rất giỏi trong việc nắm bắt những thời cơ chiến lược để đưa sản phẩm của họ có được một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

    Trong nhiều năm liền, Call of Duty đã trở thành tựa game FPS được ưa chuộng số một đối với các game thủ. Bước đà này khiến cho tên tuổi của cả series ngày một nổi tiếng và ngày càng có nhiều người tìm đến Call of Duty. Nếu muốn đánh bại nhà đương kim vô địch của Activision, EA cũng phải làm được điều tương tự. Họ cần một series game có khả năng dẫn đầu các bảng xếp hạng, vượt mặt cả Call of Duty trong nhiều năm liền. Sau đó, sao sẽ đổi ngôi.


    Mặc dù 2010 không phải là thời điểm mà EA có thể vượt qua Activision trên thị trường game FPS nhưng đối với họ năm nay cũng mang lại rất nhiều thành công. Battlefield: Bad Company 2 của DICE đã giúp họ leo có được thị phần lớn thứ 5 trong mảng FPS. Trước đó, EA gần như vô danh trong thị trường này. Medal of Honor không được thành công như dự kiến, sản phẩm này thậm chí còn bị công kích từ rất nhiều phía. Tuy vậy, EA vẫn đặt cược vào năm 2011.

    Không những thế, 2011 sẽ còn là một năm thành công hơn của EA. Nhà sản xuất không chỉ kỳ vọng vào những sản phẩm như Bulletstorm hay Crysis 2 mà còn đặt niềm tin vào Battlefield 3. Ông Riccitiello tin rằng phiên bản tiếp theo của series Battlefield sẽ tiến xa nhờ bộ engine Frostbite thế hệ thứ 2 mà họ đang phát triển.


    Mọi người cũng đừng nên quên rằng EA còn đang sở hữu Respawn Entertainment - studio được thành lập bởi 2 sếp cũ của Infinity Ward, những người đã ra đi sau vụ bê bối tại Activision hồi đầu năm nay. Liệu họ có thể làm ra một trò chơi còn hay hơn cả Call of Duty hay không thì chúng ta vẫn còn phải chờ xem.

    Cuộc chiến trên mặt trận FPS của EA và Activision không chỉ là cuộc chiến về chất lượng sản phẩm. Cho dù EA có thể chưa cho ra lò được một sản phẩm được đánh giá cao và đặc biệt ăn khách như các phiên bản gần đây của Call of Duty nhưng họ vẫn trông đợi sẽ vượt mặt được Activision về mặt trận kinh tế.


    Activision mỗi năm chỉ có một bản Call of Duty. Trong khi đó, EA mỗi năm cho ra đời một loạt game FPS tuy không phải số một nhưng vẫn được đánh giá cao. Trong năm tới, họ có Bulletstorm - tựa game FPS được ca ngợi bởi phong cách điên cuồng, Crysis 2 - phần tiếp theo của một tựa game bom siêu tấn và cả Battlefield 3 - một phiên bản hứa hẹn sẽ làm lu mờ thành công của Bad Company 2.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ