Quân đội Mỹ ứng dụng công nghệ game vào tập luyện

    PV, Hàn Phương 

    Chương trình huấn luyện mới này cho phép người lính có thể tự do di chuyển trong một môi trường thực tế ảo 360 độ.

    Có thể nói, quân đội Mỹ đã chi không biết bao nhiêu tiền của vào vấn đề tập luyện và ứng dụng các công nghệ giả lập. Mặc dù vậy, những phương pháp từng được sử dụng đều tỏ ra bị động và không hiệu quả. Hầu hết các kỹ thuật được ứng dụng đều chỉ đơn thuần yêu cầu người sử dụng đứng yên tại một vị trí cố định trước màn hình để quan sát và thực hiện. Tuy nhiên, sự ra đời của phát minh từ hãng Cubic có thể làm thay đổi toàn bộ phong cách tập luyện của binh sĩ Mỹ.
     
    Công ty sản xuất các thiết bị chiến tranh Cubic mới đây đã thông báo về việc họ giành được một hợp đồng cung cấp 27 hệ thống huấn luyện quân sự có tên COMBATREDI trị giá 4,8 triệu USD cho lực lượng vệ binh quốc gia thuộc bang Florida, Mỹ. Không chỉ vậy, kèm theo bộ sản phẩm là 4 thiết bị giả lập khí tài quân sự mang tên Warrior Skills Trainers. Hệ thống này sẽ giúp mô phỏng các loại xe chuyên dụng hay xuất hiện trên chiến trường.
     
     
    Được thiết kế với tư cách một thiết bị không dây, COMBATREDI tỏ ra linh hoạt và vượt trội hơn so với những thiết bị từng được sử dụng trong quá khứ. Theo đó, hệ thống thiết bị này gồm có một chiếc mũ bảo vệ có gắn kèm kính. Chiếc kính này đóng vai trò hệ thống giả lập và giúp các binh sĩ có thể quan sát cũng như tương tác với cảnh vật xung quang trong môi trường ảo để di chuyển và tập luyện thay vì bị bó buộc và hạn chế bởi không gian chật hẹp như các thiết bị hỗ trợ trước đây.
     
    Không chỉ vậy, COMBATREDI còn cung cấp một màn hình OLED độ phân giải cao giúp các binh sĩ phân biệt rõ ràng cảnh vật như thưởng thức một trò chơi điện tử. Bên cạnh đó là một bộ tai nghe stereo giả lập âm thanh để luyện tập thính giác. Ấn tượng nhất là việc Cubic đã tích hợp một chiếc máy tính siêu nhỏ vào thiết bị này. Trái tim của nó là bộ vi xử lý Core 2 Duo của Intel, bộ nhớ 2 GB DDR2 và ổ cứng SSD.
     
     
    Thiết bị này còn được trang bị một bộ cảm biết có khả năng phân biệt trạng thái và các cử động của người sử dụng. Bộ cảm biến này sẽ nhận dạng các tư thế như đứng, ngồi, di chuyển hay bò trườn để điều chỉnh tầm nhìn trên màn hình một cách hợp lý. Đi cùng hệ thống COMBATREDI này là một khẩu súng trường giả với kích cỡ như thật. Tuy nhiên, nó vẫn đòi hỏi các binh sĩ phải thực hiện những động tác thay đạn, chọn lựa chế độ bắn như khi lâm trận thật sự.
     
    Theo đại diện đến từ Cubic, hệ thống này sẽ đóng góp không nhỏ vào việc tăng tính chân thực trong luyện tập và giúp các binh sĩ có cảm giác như đang tận tay chơi một tựa game bắn súng góc nhìn người thứ nhất. Thiết bị này được cho là một trong những sản phẩm hiện đại và có giá trị sử dụng cao nhất mà quân đội Mỹ từng sử dụng.
     
    Trên thực tế, đã có không ít các công nghệ quân sự về sau được mở rộng sang lĩnh vực dân sự và giải trí. Hy vọng một ngày nào đó, hệ thống giả lập này sẽ xuất hiện trong thế giới game một cách phổ biến.
     

    .

    Tags:

    NỔI BẬT TRANG CHỦ