Tổng quan về chế độ mạng của Gears of War 3

    PV, 5đ 

    Viêc Microsft hoãn ngày phát hành Gears of War 3 thêm vài tháng là một tin buồn đối với fan hâm mộ, tuy nhiên, để bù lại điều này, Epic quyết định tung bản Multiplayer Beta sớm hơn dự định.

     Epic sẽ đưa ra một bản Beta cho chế độ chơi mạng của Gears of War 3 vào kì nghỉ lễ năm nay, thay vì tháng tư sang năm. Đây là một động thái giữ lửa cần thiết cho siêu phẩm này, bởi vì Microsoft đã đưa ra quyết định lùi ngày phát hành thêm vài tháng so với dự định.
     
     
    So với các phiên bản trước, Gears of War 3 có cơ chế tìm kiếm trận đấu tốt hơn, rất tiện dụng cho những game thủ có nhiều bạn bè. Theo như bản demo thể hiện, danh sách bạn sẽ được hiện ngay trên góc phải phía trên của màn hình, và bạn có thể chọn thành viên của đội mình trước khi chọn mục chơi.
     
     
    Các chế độ nổi tiếng cũ như Warzone, Wingman hay Execution vẫn được giữ nguyên - nhưng chỉ hỗ trợ tám thay vì mười người như trước. Epic tạo ra thay đổi này bởi vì bản chất hên xui của cơ chế trước kia (người sinh ra ở giữa bản đồ thường sẽ bị bắn hạ ngay lập tức).
     
     
    Ba chế độ mới được thêm vào game, và sẽ xuất hiện trong bản Beta. Chế độ thứ nhất được gọi là Team Deathmatch. Mặc dù có cái tên rất cổ điển và chia sẻ nhiều đặc điểm với các chế độ Deathmatch, Epic vẫn khéo léo đưa được những tình tiết đặc trưng của Gears vào gameplay.
     
     
    Trong Deathmatch, người chơi phải chờ 20 giây để xuất hiện lại nếu bị bắn hạ, tuy nhiên, có một lượng "mạng" giới hạn cho tất cả người chơi. Khi cả đội chỉ còn 5"mạng", đội của bạn sẽ dừng xuất hiện lại. Đây là một cơ chế khiến cho trò chơi trở nên dễ thưởng thức hơn, bởi nếu như sơ xẩy, bạn sẽ không phải đứng ngoài quá lâu.
     
     
    Chế độ thứ hai của Gears 3 là Capture the Leader. Cái tên kì quái này bắt nguồn từ việc bạn phải bắt cóc lãnh đạo của đối phương - người này có thể là nữ hoàng Myrrah hoặc chủ tịch Prescott. Gameplay của chế độ này được kết hợp giữa Guardian và Submission, với một số điều chỉnh.
     
     
    Một lượng đáng kể được thêm vào trò chơi để bổ sung cho các chế độ mới. Chẳng hạn như một loại shotgun mới có thể dễ dàng nghiền nát một "bạn" Locust nếu người chơi đến đủ gần. Ngoài ra còn có những món vũ khí rất kích thích như khẩu Pendulum retro lancer, với một lưỡi lê đòi hỏi người chơi phải lấy đà để có được sức tấn công tối ưu... Những vũ khí này mang lại gameplay rất sống động và tạo cảm giác thích thú thực sự trong Gears 3.
     
     
    Sẽ có nhiều thông tin nữa về Gears of Wars 3 trong thời gian sắp tới, bởi vì một khi Epic và Microsoft đã quyết định trì hoãn thời gian phát hành, họ sẽ phải có thêm nhiều tính năng bù vào thời gian chờ đợi. Dự kiến game sẽ được phát hành trước kì nghỉ lễ 2011.
     
    Gears of War 3
    Phát hành: Microsoft Game Studios
    Phát triển: Epic Games
    Ngày phát hành: Cuối năm 2011
    Hệ máy: Xbox 360
    Thể loại: FPS, khoa học viễn tưởng