Gặp gỡ quỷ lửa của Lost Planet 2

    PV, Theo Shacknews - Ảnh: Eurogamer 

    Bản demo của Lost Planet 2 đã tạo được ấn tượng đẹp với những người chơi thử nhờ đồ họa đẹp và cách chơi đem tới nhiều niềm vui.

    Tại CES 2010, Capcom đã mang tới một bản demo hoàn toàn mới của game bắn súng góc nhìn người thứ ba Lost Planet 2 trong đó cho phép game thủ thử qua chế độ chơi phối hợp 4 người. Đặt bối cảnh tại một sân ga, bản demo yêu cầu các game thủ phải ngăn chặn kẻ địch cướp lấy một khẩu súng điện khổng lồ đặt trên một chiếc tàu hỏa.
     
     
    Nhiệm vụ này bỗng chốc trở nên đặc biệt khó khăn khi một con Akrid X khổng lồ với đôi cánh ma quỷ xuất hiện. Lúc này, người chơi sẽ phải cùng nhau phối hợp, giữ gìn mạng sống của bản thân và tìm cách hạ con quái vật với lượng máu cực “trâu”.
     
    Chỉ sau một thời gian ngắn, những ai đã từng chơi qua bản Lost Planet đầu tiên sẽ thấy được một cảm giác quen thuộc. Phiên bản 2 này giữ lại khá nhiều chi tiết về đồ họa và cảm giác bắn mà người chơi đã từng chứng kiến.
     
     
    Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là Capcom đã lười biếng hay không tạo ra thứ gì mới mẻ. Cảm giác điều khiển nhân vật đã nhẹ nhàng hơn trước và đồng thời, người chơi đã có thể sử dụng một nút chạy nhanh giống như trong Gears of War.
     
    Các loại vũ khí trong game cũng có nhiều nét mới. Người chơi có thể “nhặt” áo giáp để giúp tăng sức kháng cự trước những đòn đánh kinh hoàng của Akrid X. Các loại súng cũng có thêm một số sự bổ sung, tuy nhiên về cơ bản chúng cũng không khác nhiều so với trước đây.
     
     
    Tất nhiên cũng không thể bỏ qua các bộ Vital Suit. Đây chính xác là một bộ giáp dạng robot lớn mà người chơi có thể chui vào và điều khiển. Trên vai của Vital Suit có 2 tháp súng và người chơi có thể cho đồng đội trèo lên để tăng cường hỏa lực. Vital Suit có lẽ là vũ khí lợi hại nhất để đối phó với những con trùm khó nhằn như Akrid X.
     
    Dù đã được Capcom giới thiệu từ trước nhưng khi giáo mặt, Akrid X vẫn tạo ra rất nhiều ấn tượng. Với chiều cao tương đương tòa nhà 3 tầng, hình dáng giống một con nhện khổng lồ nhưng lại kèm theo đôi cánh ma quỷ, Akrid X có thể khiến các đối thủ yếu tim phải bỏ chạy trong hoảng loạn.
     
     
    Capcom cho biết kích cỡ của Akrid X chỉ ở mức trung bình trong game và con quái vật lớn nhất sẽ to hơn nó tới khoảng 20 lần. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Akrid X sẽ là một đối thủ dễ chơi. Khả năng bay lượn kết hợp với các đòn tấn công bằng những cánh tay phát sáng của nó luôn khiến người chơi phải đề phòng.
     
    Giống như đa số các quái vật khác, Akrid X cũng rất thích nhặt lấy các món đồ xung quanh để ném vào kẻ thù của nó. Các món đồ này có thể là tảng đá lớn, xe cộ hay thậm chí cả một toa tàu. Chính vì thế, mỗi cú ném của Akrid X đều gây ra sức tàn phá cực lớn.
     
     
    Khi đã hạ được con trùm này, game thủ có thể nhặt được hàng loạt hộp đồ. Đó chính là các phần thưởng và người chơi có thể dùng nó để nâng cấp và tùy biến nhân vật của mình. Trong lần đầu chơi một chapter của Lost Planet 2, game thủ chỉ có thể dùng một trong bốn nhân vật có sẵn nhưng nếu chơi lại, họ hoàn toàn có khả năng “trang điểm” cho chiến binh của mình.
     
    Các hộp đồ xuất hiện sau chiến thắng cũng được tính toán sau cho phù hợp với sở trường và yêu cầu của game thủ. Chẳng hạn nếu trong chiến đấu, game thủ thích dùng một khẩu shotgun làm vũ khí ở cự ly gần thì khi nhặt được một món đồ, nó sẽ chính là khẩu shotgun. Cơ chế thông minh này sẽ giúp ích nhiều cho game thủ và họ không còn lo ngại việc sẽ chỉ tìm được các món đồ vô dụng.
     
     
    Nhìn chung, qua bản demo ngắn này, có thể thấy Lost Planet 2 là một game khá vui, đặc biệt là khi chơi cùng bạn bè. Tuy các tính năng phối hợp còn khá hạn chế nhưng con trùm lớn và hoành tráng cộng với một số thứ vũ khí ấn tượng sẽ đủ khả năng giữ chân game thủ. Game sẽ có mặt trên PC, PS3 và Xbox 360 nhưng ngày phát hành chính thức vẫn chưa được xác nhận.