Giả thuyết gây sốc toàn tập về Avengers - Infinity War: Dr. Strange đã sử dụng viên đá Thời Gian mà không ai ngờ tới

    Hieu.D,  

    Tất cả bắt nguồn từ câu nói của Thanos với Dr. Strange: "Ngươi vẫn chưa sử dụng vũ khí lợi hại nhất của mình".

    Nếu bạn còn nhớ, Doctor Strange đã từng sử dụng viên đá Thời Gian (Time Stone) để nhìn về tương lai và thấy được 14 triệu kết quả của cuộc chiến, trong đó chỉ có 1 duy nhất 1 khả năng chiến thắng.

    Bởi vậy, các fan Marvel đã phán đoán rằng, việc Doctor Strange đưa viên đá Thời Gian cho Thanos là có chủ ý (khi trước đó vị pháp sư này còn thề thốt sẵn sàng hi sinh tính mạng Iron Man và Spider Man để bảo vệ viên đá), làm cho nửa vũ trụ bị tan thành mây khói, bởi đây là cách duy nhất để thắng Thanos.

    Tuy nhiên, những giả thuyết như trên dường như vẫn thiếu thuyết phục và có gì đó khá gượng gạo, cho đến khi một giả thuyết duy nhất xuất hiện trên Reddit gần đây đã khiến ai cũng phải nổi da gà...

    Giả thuyết gây sốc toàn tập về Avengers - Infinity War: Dr. Strange đã sử dụng viên đá Thời Gian mà không ai ngờ tới - Ảnh 1.

    Thanos: "Ngươi vẫn chưa dùng vũ khí lợi hại nhất của mình"

    Đó là một người dùng có nickname Lol-Guru, tác giả của giả thiết này, đã suy đoán từ một câu nói của Thanos với Doctor Strange: "... Ngươi vẫn chưa sử dụng vũ khí lợi hại nhất của mình…". Ám chỉ viên đá Thời Gian.

    Vậy tại sao vị pháp sư tối thượng lại không sử dụng viên đá Thời Gian? Câu trả lời khá rõ ràng: Doctor Strange muốn bảo vệ nó khỏi Thanos. Nhưng sẽ như thế nào nếu anh không sử dụng viên đá vì khi đó anh thực chất… không có nó?

    Nhìn lại một chút về phim riêng của Dr. Strange, có thể thấy, ngay cả khi viên đá Thời Gian với sức mạnh làm chậm, quay ngược và ngưng đọng thời gian thì một số kẻ thù vẫn có khả năng miễn nhiễm với những sức mạnh đó, ví dụ như tên Kaecillius và những đồ đệ của hắn.

    Vì vậy, rất có thể Thanos cũng có khả năng chống lại viên đá Thời Gian, bằng cách sử dụng viên đá Sức Mạnh (Power Stone). Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà gã Titan lại đi lấy viên đá màu tím đầu tiên.

    Lý do? Viên sức mạnh không chỉ kiềm chế, điều khiển và khuếch đại sức mạnh của những viên đá khác, mà còn cho hắn khả năng miễn nhiễm với các tác động của tất cả các viên đá. Nói một cách khác, viên đá sức mạnh có khả năng chế ngự sức mạnh của các viên đá còn lại. Dr. Strange nhìn về tương lai và thấy được việc sử dụng viên thời gian sẽ trở nên vô dụng, bởi vậy anh đã dùng nó theo một cách vô cùng khác…

    Khi Thanos đe dọa Iron Man, Dr. Strange đã lấy ra viên đá từ khoảng không vô định (giống với Loki và khối Tesseract) và chuyển nó cho Thanos nhằm cứu mạng Iron Man, chúng ta có thể thấy 2 điều đặc biệt ở phân cảnh này.

    Thứ nhất, viên đá Thời Gian đang phát ra ánh sáng. Thông thường, bất kỳ viên đá nào đang phát sáng như vậy là bởi sức mạnh của chúng đang được sử dụng. Thứ hai, Thanos không hề chạm tay vào viên đá mà chỉ giữ viên đá bằng nguồn năng lượng xung quanh nó. Thậm chí Thanos còn có vẻ hơi bối rối vì sự kỳ lạ này và “lườm” Dr. Strange.

    Giả thuyết gây sốc toàn tập về Avengers - Infinity War: Dr. Strange đã sử dụng viên đá Thời Gian mà không ai ngờ tới - Ảnh 2.

    Viên đá Thời Gian đang phát sáng chứng tỏ nó đang được sử dụng?

    Trước khi đến với phần sau của giả thiết, hãy cùng nói về những khả năng của 5 viên đá còn lại:

    - Viên đá Sức Mạnh, tất nhiên, chứa đựng rất nhiều sức mạnh và có thể phá vỡ bất kỳ vật thể sống nào chạm vào nó.

    - Viên đá Không Gian có khả năng tự đặt mình vào trong chính nó, tồn tại trong một siêu lập phương 4 chiều trên mặt phẳng 3 chiều (khối Tesseract)

    - Viên đá Thực Tại không nhất thiết phải ở thể rắn mà nó có thể biến thành chất lỏng (như khí ga hoặc plasma)

    - Viên đá Linh Hồn không thể tìm ra nếu không đánh đổi một linh hồn mình yêu quý

    - Viên đá Tâm Trí có ý thức riêng và có thể tự phát triển ý thức (giống Vision)

    Vậy còn viên đá Thời Gian thì sao?

    Đối chiếu với những khả năng và đặc tính của những viên đá khác, viên đá Thời Gian sẽ có thể tự di chuyển chính nó xuyên thời gian về tương lai và quá khứ. Vậy làm thế nào để giữ viên đá khỏi Thanos? Rất đơn giản. Gửi nó đến khoảng thời gian mà Thanos không thể có được nó! Tuy nhiên lại nảy sinh một vấn đề, đó là Thanos lại bất tử, vậy nên hắn có thể chờ đợi trong tương lai để lấy viên đá.

    Đến đây, hãy cùng nhìn lại một lần nữa màn “giao dịch” giữa Dr. Strange và gã Titan.

    Nếu cho rằng, cách lấy Tessaract ra của Loki giống với cách Dr. Strange đã làm với đá Thời Gian quả là một sai lầm! Loki hoàn toàn có thể giấu khối Tessaract bằng phép ảo ảnh thần thánh của mình và Dr. Strange hoàn toàn có thể bắt chước, nhưng trường hợp này khó xảy ra. Viên đá khi đó đang tỏa sáng vì thực chất nó đang tự mình di chuyển về hiện tại từ tương lai!

    Dr. Strange không chỉ đơn giản là “giấu” viên đá qua vài thủ thuật và mưu mẹo như Loki, thay vào đó anh gửi nó xuyên không về tương lai để sử dụng. Viên đá chỉ được gửi từ tương lai về hiện tại khi Avengers đã sử dụng xong nó.

    Viên đá không thể du hành không gian, mà chỉ là thời gian, nó sẽ xuất hiện lại trên hành tinh Titan và đến tay Iron Man ngay sau khi Thanos búng tay.

    Giả thuyết gây sốc toàn tập về Avengers - Infinity War: Dr. Strange đã sử dụng viên đá Thời Gian mà không ai ngờ tới - Ảnh 3.

    Viên đá thời gian đã tự du hành về tương lai và sau đó quay về hiện tại?

    Đây là lý do vì sao Tony cần sống sót. Nếu cú búng tay là không thể tránh khỏi thì Tony là người duy nhất đủ thông minh để chỉ ra, vì sao viên đá Thời Gian lại hiện diện trên hành tinh Titan, nghiên cứu về viên đá với mục đích mở ra thế giới lượng tử (Quantum Realm trong Ant-man), giống với cách anh đã dùng viên đá tâm trí để tạo ra Ultron vậy.

    Điều này cũng lý giải cho việc găng tay của Thanos bị vỡ vụn sau cú búng tay. Đó là bởi chiếc găng tay đã sử dụng viên đá Thời Gian từ một thực tại khác, nơi Avengers đã giành được chiến thắng và gửi nó về lại dòng thời gian hiện tại. Nghịch lý sử dụng một viên đá ở những thực tại đối lập với nhau đã khiến cái găng tay hỏng hóc, giúp kế hoạch của Dr. Strange càng tiến xa hơn, bởi lúc này Thanos không còn khả năng chống lại pha phản công của Avengers.

    Clip từ trailer của Infinity War là minh chứng rõ nhất cho giả thuyết này. Đó là khi Tony bỏ kính ra, ở phía sau có Wong và Dr. Strange cùng Hulk dường như đang bị đông cứng trong dòng thời gian, đoạn cắt này không hề có trong phim và rất có thể nó sẽ xuất hiện ở Avengers 4, khi Tony đã lấy được viên đá Thời Gian và bắt đầu tìm cách ngược về quá khứ.

    Giả thuyết gây sốc toàn tập về Avengers - Infinity War: Dr. Strange đã sử dụng viên đá Thời Gian mà không ai ngờ tới - Ảnh 4.

    Cảnh cắt từ phim Avengers: Infinity War

    Giả thuyết gây sốc toàn tập về Avengers - Infinity War: Dr. Strange đã sử dụng viên đá Thời Gian mà không ai ngờ tới - Ảnh 5.

    Cảnh cắt từ clip Trailer

    Phân cảnh chiến đấu ở Wakanda cũng vậy, trong trailer có mặt Hulk nhưng ở Infinity War cũng không xuất hiện, có thể đó là thời điểm cả nhóm Avengers đã xuyên không và đối mặt với Thanos một lần nữa cùng đội quân của hắn.

    Như vậy, Thanos đã hoàn toàn sai, Dr. Strange đã sử dụng món vũ khí tối thượng của mình, quan trọng là ở lúc nào mà thôi!

    Tham khảo Reddit

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày