Giảm 21%, cổ phiếu AMD vừa trải qua ngày tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ vừa qua

    Master Dùi,  

    Nguyên nhân có vẻ là do những dự đoán không tốt về dòng CPU ra mắt tiếp theo của hãng.

    Cổ phiếu của Advanced Micro Devices Inc (AMD) mới đã đã trải qua ngày tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây sau khi các dự đoán về tình hình kinh doanh Quý II dập tắt hi vọng về việc dòng CPU mới (Ryzen 3) sẽ có thể cạnh tranh thị phần với Intel.

    Hôm 2/5 vừa qua, mức giảm 21% là mức giảm trong ngày mạnh nhất của cổ phiếu AMD từ tháng Một 2005 tới nay, trái ngược với đà tăng từ đầu năm tới nay. Công ty này đã tiêu tốn hàng tháng trời để quảng cáo về sức mạnh của vi kiến trúc Zen. Đồng thời, doanh số bán hàng cũng bắt kịp dự đoán của giới phân tích.

    Thế hệ Zen đầu tiên, Ryzen được bán ra vào tháng cuối cùng của Quý I. Báo cáo tài chính được công bố hôm thứ Hai đã không có đủ thông tin cần thiết để chứng minh rằng Ryzen sẽ đạt kì vọng, thứ giúp tăng giá trị cổ phiếu của AMD lên gấp 4 lần hồi năm ngoái.

    Doanh thu của Quý này đã tăng 17%, /- 3%, đạt mức 984 triệu USD theo báo cáo tài chính của tập đoàn đến từ Sunnyvale, California. Trong báo cáo, doanh số bán hàng của hãng đạt 1,15 tỷ USD, vượt mức dự đoán 1,12 tỷ của giới phân tích. Cũng theo AMD, biên lợi nhuận (% doanh số sau khi trừ chi phí sản xuất) đạt mức 33%.

    “Dù đang tiến những bước vững chắc trên đôi chân của Ryzen, kết quả kinh doanh Quý I của AMD rõ ràng chưa đạt được mức kì vọng quá lớn. Cổ phiếu chính là thứ phản ánh rõ nhất vấn đề. Cơ hội cho họ đang khép dần lại bởi Intel được cho là sẽ sớm ra mắt các dòng sản phẩm mới trong những tháng tiếp theo.” – trích lời của nhà phân tích Srini Pajjuri thuộc Macquarie Capital.

    Lỗ ròng trong Quý I của AMD ở mức 73 triệu USD, tương đương với 8 cent trên mỗi cổ phiếu. Đây là một kết quả khá khả quan nếu so với mức lỗ 109 triệu USD hay 14 cent mỗi cổ phiếu của cùng kì năm trước. Kết quả kinh doanh này cũng khá sát với mức dự đoán lỗ 7 cent mỗi cổ phiếu của giới phân tích.

    Hiện tại, AMD vẫn là nhà sản xuất GPU cho PC lớn thứ 2, sau Nvidia. Đội đỏ cũng đang ấp ủ vi kiến trúc mới, Vega để đánh chiếm thị trường GPU cao cấp đang bị độc chiếm bởi Nvidia. Về CPU, sau Ryzen, các mẫu vi xử lý nhân Zen cho laptop và server sẽ dần xuất hiện trên thị trường từ giờ tới cuối năm.

    Tham khảo Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ