Giày thể thao tự buộc dây của Nike sẽ chính thức lên kệ vào 28/11 tới đây

    Kushman, The Verge 

    Sau nhiều năm liên tục đùa cợt về mẫu giày tương lai này, cuối cùng mẫu giày tự buộc dây trong phim Back To The Future cũng sắp được lên kệ.

    Nike cuối cùng đã công bố ngày mà hãng sẽ chính thức bày bán mẫu giày tự động buộc dây được truyền cảm hứng bởi phim “Back to The Future II”. Theo một đoạn tweet từ người mẫu đại diện của Nike, Heidi Burgett, mẫu giày HyperAdapt 1.0 sẽ chính thức lên kệ để người dùng có thể mua và trải nghiệm từ ngày 28 tháng 11 chỉ tại một số các địa điểm được lựa chọn của Nike tại Mỹ. Giá bán vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có vẻ là sẽ rất cao, theo một bài giới thiệu trên báo Wired.

     Nike cuối cùng đã công bố ngày mà hang sẽ chính thức bày bán mẫu giày tự động buộc dây được truyền cảm hứng bởi phim “Back to The Future II”

    Nike cuối cùng đã công bố ngày mà hang sẽ chính thức bày bán mẫu giày tự động buộc dây được truyền cảm hứng bởi phim “Back to The Future II”

    Bạn có thể đọc thêm tại Wired để biết chi tiết về cách Nike chế tạo những đôi giày này, nhưng để tóm tắt thì có những điểm sau đây: Mỗi giày có một hệ thống dây cáp gắn trong được làm từ dây cước và gót giày có một cảm biến áp lực. Khi bạn xỏ chân vào giày, các dây cáp sẽ thít chặt lại dựa trên một thuật toán áp lực, và bạn có thể điều chỉnh độ chặt của dây giày qua nút ấn được đặt gần lưỡi giày.

    Đèn LED ở đến giày cũng sẽ sáng lên khi giày đang tự buộc và khi giày sắp hết pin. Giày có thiết kế điện tử, điều này có nghĩa là bạn sẽ phải sạc đôi giày này. Mất 3 tiếng để sạc đầy và mỗi lần sạc bạn sẽ dùng được khoảng 2 tuần trước khi pin cạn. Nike cũng cung cấp một dây sạc clip-on từ tính giống mẫu dây sạc sử dụng cho Apple Watch.

     HyperAdapt 1.0 sẽ chính thức lên kệ để người dùng có thể mua và trải nghiệm từ ngày 28 tháng 11 chỉ tại một số các địa điểm được lựa chọn của Nike tại Mỹ.

    HyperAdapt 1.0 sẽ chính thức lên kệ để người dùng có thể mua và trải nghiệm từ ngày 28 tháng 11 chỉ tại một số các địa điểm được lựa chọn của Nike tại Mỹ.

    Đáng chú ý là các dây nylon ở bên ngoài giày chỉ đóng vai trò “cho đẹp” – chúng có thít chặt lại, nhưng những dây nylon này không có tác dụng giữ cho giày bám vào chân. Bạn có thể xem đoạn video dưới đây để hiểu hơn:

    Mất 3 tiếng để sạc đầy và mỗi lần sạc bạn sẽ dùng được khoảng 2 tuần trước khi pin cạn.

    Suốt vài năm qua Nike đã liên tục đùa cợt về mẫu giày này. Lần đầu vào năm 2011 họ đã đem một đôi giày không hoạt động được (thực chất là nhái lại mẫu giày sử dụng trong Back to The Future, đôi giày này tự buộc dây nhờ có người trốn dưới bục giật dây). Tháng 10 năm ngoái, nhà thiết kế của Nike Tiner Hatfield đã gửi cho diễn viên Michael J. Fox một đôi giày hoạt động được. Vào tháng 3 năm nay, công ty đã công bố một phiên bản gọn hơn dành cho thị trường đại chúng – mẫu HyperAdapts này sẽ được tung ra thị trường vào tháng 11.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ