Giới thiệu loa di động bé như quân cờ tướng của Xiaomi: quá tiện lợi cho mùa du lịch

    OhMySmurf,  

    Đi kèm với pin dự phòng, Loa di động cũng là một trong những phụ kiện công nghệ không thể thiếu dành cho điện thoại di động. Trên tay chúng tôi đang là bộ đôi loa di động mới của Xiaomi. Hai sản phẩm gây ấn tượng bởi thiết kế nhỏ gọn, sang trọng và dễ sử dụng.

    Mi Portable Bluetooth Speaker

    Mi Portable Bluetooth Speaker, là một thiết bị vô cùng nhỏ gọn với kích cỡ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Thoạt nhìn, Mi Portable Bluetooth Speaker giống như một quân cờ tướng. Mặt dưới loa bằng phẳng cũng dùng làm chân loa luôn. Mặt trên hơi khum hình vòm cung với các lỗ thoát âm được sắp xếp theo các đường tròn đồng tâm.

     Hình dáng rất giống quân cờ vua

    Hình dáng rất giống quân cờ vua

    Tuy thiết kế nhỏ bé, nhưng cảm giác cầm trên tay loa Mi Portable Bluetooth Speaker vẫn rất chắc chắn do chất liệu kim loại nguyên khối. Độ nặng cũng như độ đầm tay rất tốt, đủ để người dùng sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau như đi học, đi làm, hoặc mang đi du lịch.

    Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển
    Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển

    Chất âm của loa nằm ở mức tạm ổn, tất nhiên không thể đòi hỏi quá nhiều ở một sản phẩm với mức giá tương đối rẻ như vậy. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý đó là công nghệ được trang bị. Mi Portable Bluetooth Speaker được trang bị công nghệ Bluetooth mới nhất CSR 4.0 giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo độ ổn định khi kết nối. Vì thế dù chỉ có viên pin 300mAh, nhưng loa vẫn có thể hoạt động hết công suất liên tục trong vòng 4 giờ.

    Hiệu năng tốt, sử dụng ổn định
    Hiệu năng tốt, sử dụng ổn định

    Ngoài ra, cách sử dụng đơn giản cũng là một lợi thế của Mi Portable Bluetooth Speaker. Loa chỉ có một nút bấm, dễ dàng kết nối, nhanh chóng sử dụng. Tuy vậy, nút bấm của loa có phần hơi cứng, phải bấm mạnh mới được do đó tạo cho người dùng cảm giác "xót" máy.

     Thao tác sử dụng đơn giản chỉ có vậy

    Thao tác sử dụng đơn giản chỉ có vậy

    Xiaomi Classical V2

    Sở hữu ngoại hình to lớn hơn, Classical V2 mang tới cho người dùng cảm giác sang trọng và thanh lịch. Với mức giá khoảng hơn 500 ngàn đồng. Rất khó để tìm thấy một thiết bị nào có thiết kế nguyên khối, giản tiện nhưng đầy vẻ lịch lãm như Classical V2.

     Thiết kế đơn giản, sang trọng

    Thiết kế đơn giản, sang trọng

    Loa được thiết kế theo dạng hình trụ tròn. Phần màng loa được đặt phía mặt trên giúp âm thanh được lan tỏa ra xung quanh. Theo như những gì Xiaomi giới thiệu, Classical V2 sử dụng màng loa của Tymphany cho chất lượng âm thanh ấm và dày hơn. Trên thực tế, so sánh với Mi Portable Bluetooth Speaker, Classical V2 cho chất âm tốt hơn hẳn, thậm chí có thể cảm nhận được cả tiếng bass khá rõ rệt. Tuy nhiên, chất lượng âm thanh nhìn chung cũng chưa quá ấn tượng.

     Màng loa đến từ nhà sản xuất Tymphany

    Màng loa đến từ nhà sản xuất Tymphany

    Loa sử dụng chất liệu nhôm nguyên khối, với lớp sơn nhám màu nòng súng giúp cho ngoại hình của loa thêm phần nam tính và sang trọng. Nhà sản xuất đã cố gắng để thiết kế của loa đơn giản nhất có thể. Chính vì vậy, các nút nguồn hay tăng giảm âm lượng không còn nữa, thay vào đó người dùng sẽ ấn đầu loa xuống để bật, và xoay loa tại điểm khớp để tăng giảm âm lượng.

    Thiết kế đơn giản, cách sử dụng cũng đơn giản theo
    Thiết kế đơn giản, cách sử dụng cũng đơn giản theo

    Một điểm lý thú ở trên loa Xiaomi Classical V2 đó là nó sử dụng Bluetooth 4.1. Chuẩn kết nối này cho phép người dùng có thể kết nối và điều khiển nhiều thiết bị một lúc. Ví dụ, chúng ta hoàn toàn có thể vừa kết nối loa, vừa kết nối tới các thiết bị đeo tay thông minh khác một lúc. Kết nối này cũng giúp độ ổn định được tăng cao hơn.

    Dung lượng pin cũng là một điểm ấn tượng. Pin của loa có dung lượng lên tới 1200mAh. Vì vậy, nó có thể dễ dàng "chinh chiến" cùng người dùng cả một ngày đi dã ngoại.

    Giới thiệu bộ đôi loa di động Xiaomi

    Cảm ơn cửa hàng Di Động South đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện bài viết này!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ