Google "dẹp" nhiều dịch vụ, tập trung tối đa cho Google+

    PV, Vi Dũng 

    Google vừa có động thái mạnh tay trong việc dẹp bỏ một loạt dịch vụ để dồn tối đa nhân tài, vật lực vào con bài Google+.

    Cuối tuần trước, trong một bài viết trên blog, ông trùm tìm kiếm Google chính thức công bố về việc họ sẽ ngừng cung cấp một số dịch vụ. Đáng chú ý, trong số những dịch vụ “xấu số” có cả Google Buzz, đứa con cưng và cũng là “vũ khí chiến lược” một thời của Google trong cuộc chiến mạng xã hội đang rất nóng vào lúc bấy giờ. Những động thái trên được các quan chức Google giải thích là để tập trung vào những dịch vụ mới hấp dẫn hơn, đặc biệt là Google .
     
    Phó giám đốc phụ trách sản phẩm của Google, Bradley Horowitz đã viết: “Mong muốn của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm có khả năng thay đổi thực sự cuộc sống của người sử dụng. Những sản phẩm đó được sử dụng không chỉ một, mà là nhiều lần mỗi ngày. Để thành công, bạn sẽ cần có sự tập trung cũng như suy nghĩ chu đáo, ví dụ như những sản phẩm nào mà bạn tập trung phát triển, cũng như những sản phẩm nên bị loại bỏ. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi quyết định đóng cửa một vài sản phẩm của mình, và biến chúng thành những chức năng tồn tại trong các sản phẩm đang tồn tại”.



    Bên cạnh Google Buzz, trang web của “phòng thí nghiệm” Google Labs cũng sẽ chính thức bị đóng lại, như những gì đã được Google thông báo vài tháng trước. Hai trang web về sản phẩm thời trang của Google là Boutiques.com và Like.com sẽ chính thức được thay thế bởi Google Product Search, một công cụ được Google tạo ra với mục đích “1 chọi 1” với ông hoàng của thương mại điện tử, Amazon.com. Lý do được đưa ra, đó là “Tạo ra phong cách mua sắm tiện lợi hơn với chỉ một trang web duy nhất.” (Trích nguyên văn thông điệp gửi người sử dụng trên trang Boutiques.com).
     
    Bên cạnh sự ra đi của Google Buzz, Jaiku, một mạng xã hội với chức năng tương tự Twitter được Google mua từ năm 2007 cũng như tính năng iGoogle cũng sẽ chính thức ngừng hoạt động vào ngày 15/1/2012. Tất cả nguồn nhân lực sẽ được tập trung cho dự án Google đầy tham vọng của ông trùm tìm kiếm.


    Google Buzz được công ty khổng lồ trong lĩnh vực internet cho ra mắt vào tháng 2/2010 với những tính năng tương tự đại kình địch Facebook, nhưng cơ sở dữ liệu về bạn bè sẽ được trích xuất trực tiếp từ tài khoản Gmail của người sử dụng. Tuy nhiên ý tưởng đầy tham vọng này, chỉ sau gần 1 năm, đã trở thành một cơn ác mộng về quyền riêng tư cho cả Google lẫn người sử dụng. Ở chế độ tùy chỉnh mặc định, mọi thông tin bạn bè và các tài khoản email có sự liên lạc với người sử dụng đã bị công khai trên internet. Điều đó đã ảnh hưởng khá nặng nề vào danh tiếng của Google, vốn được biết đến như một công ty bảo vệ thông tin khách hàng một cách vô cùng nghiêm ngặt.
     
    Ở một khía cạnh khác, ngay cả khi Buzz không tồn tại lỗi nghiêm trọng kể trên, thì việc “copy” gần như 100% Facebook đã vô tình khiến cho người sử dụng thờ ơ với dịch vụ mạng xã hội này. Ở thời điểm Google Buzz ra mắt, ước tính có khoảng 113 triệu người Mỹ sở hữu tài khoản Facebook, cũng như hơn 400 triệu người sử dụng mạng xã hội này trên toàn thế giới.
     


    Khi Google được ra mắt vào tháng 6 vừa qua, giới chuyên môn nhận định ngày ra đi của Buzz sẽ không còn xa. Và đến ngày hôm nay, điều đó đã trở thành hiện thực. Điều này cũng vô cùng hợp lý, khi những bước đi chập chững đầu tiên của Google vào thị trường mạng xã hội được cho là sáng sủa và khả quan hơn rất nhiều so với đàn anh, Google Buzz.
     
    “Muốn thay đổi thế giới, bạn sẽ phải tập trung nhìn về tương lai, cũng như sống thật với chính quá khứ. Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học lớn từ những sản phẩm như Buzz, cũng như đã và đang bỏ sức lực và tiền bạc để tập trung cho những sản phẩm của tương lại như Google . Người sử dụng đặt niềm tin rất lớn vào chúng tôi, và thông báo ngày hôm nay các bạn đang xem sẽ phần nào giúp chung tôi tập trung vào việc đem đến cho người sử dụng những thứ thật sự tuyệt vời” - Bradley Horowitz viết.
     
    Tham khảo PCWorldTheNextWeb
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ