[Google I/O 2018] Bàn phím Google Keyboard nay đã hỗ trợ nhập ký tự bằng mã morse

    Hieu.D,  

    Tính năng mới mẻ này của Google nhằm hỗ trợ cho những ai hay sử dụng mã morse hoặc người khuyết tật có thể giao tiếp tốt hơn.

    Tại sự kiện Google I/O 2018 vừa bắt đầu chỉ vài phút trước, CEO Sundar Pichai đã giới thiệu về một loạt các  cải tiến về AI và machine learning. Trong đó, đặc biệt nhất có lẽ là Google Keyboard (Gboard), khi ứng dụng bàn phím này nay đã có thêm phương pháp nhập ký tự mới, đó là mã morse.

    [Google I/O 2018] Bàn phím Google Keyboard nay đã hỗ trợ nhập ký tự bằng mã morse - Ảnh 1.

    Google Keyboard (Gboard) nay đã hỗ trợ phương pháp nhập ký tự bằng mã morse, nhằm giúp ích cho những người khuyết tật như cô Tania Finlayson

    Lý do khiến Google phát triển tính năng nay, khởi nguồn từ cô Tania Finlayson, do là một người khuyết tật nên cô buộc phải sử dụng mã morse để giao tiếp trong rất nhiều năm. Từ đó, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh như Tania, google đã thêm mã morse vào Gboard.

    Mặc dù có thể, phương pháp nhập chữ này sẽ không được nhiều người dùng sử dụng và để ý, thế nhưng chắc chắn, sẽ thực sự có ích đối với những ai không thể gõ ký tự một cách bình thường và quen sử dụng mã morse. Đặc biệt hơn, tính năng gợi ý từ ngữ vẫn hỗ trợ khi người dùng nhập kỹ tự bằng mã morse.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày