Google lộ bằng sáng chế về một thiết bị màn hình gập kỳ dị, trông như quyển sổ thứ thiệt

    Nguyễn Hải,  

    Có lẽ ngay cả những nhà sản xuất đi tiên phong trong điện thoại màn hình gập như Samsung cũng không thể ngờ được trí tưởng tượng của các kỹ sư Google lại bay xa đến thế.

    Người ta thường xem những người làm trong ngành công nghệ là những kẻ lập dị đến kỳ lạ, điển hình là các tỷ phú sáng lập nên những công ty công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay ở Thung lũng Silicon. Một bằng sáng chế mới được tiết lộ của Google lại càng củng cố nhận định này khi cho thấy, thung lũng Silicon đúng là nơi sản sinh ra những người có suy nghĩ kỳ dị nhất thế giới.

    Vào thứ Năm vừa qua, một bằng sáng chế về smartphone màn hình của Google đã được công bố và nó không giống bất kỳ một chiếc điện thoại nào từng tồn tại trong lịch sử từ trước đến nay: Các hình vẽ mô tả cho thấy thiết bị này sẽ có nhiều màn hình và có thể mở ra hoặc gập vào như một quyển sách.

    Google lộ bằng sáng chế về một thiết bị màn hình gập kỳ dị, trông như quyển sổ thứ thiệt - Ảnh 1.

    Đó là một thiết kế kỳ dị chưa từng thấy trước đây, với ngay cả những nhà sản xuất đi tiên phong trong điện thoại màn hình gập như Samsung. Trong bằng sáng chế của mình, Google mô tả về "một thiết bị màn hình gập với nhiều trang khác nhau."

    Theo ghi chú của trang tin công nghệ Hà Lan, LetsGoDigital, thiết bị "có nhiều trang" này là nhiều tấm nền OLED màn hình gập được ghép lại với nhau. Chúng được gắn với nhau trên chiếc "gáy" giống như quyển sách và theo LetsGoDigital, mặt lưng của thiết bị là nơi chứa pin, bộ xử lý và camera.

    Các tấm nền màn hình gập mang lại những lợi ích rất rõ ràng. Những thiết bị như của Samsung và Huawei cho phép các thiết bị màn hình lớn có thể gập gọn lại với kích thước nhỏ hơn, dễ dàng cho việc di chuyển.

    Google lộ bằng sáng chế về một thiết bị màn hình gập kỳ dị, trông như quyển sổ thứ thiệt - Ảnh 2.

    Tuy nhiên, thiết kế gập nhiều trang như trong bằng sáng chế của Google khiến người ta thực sự khó hiểu về ý nghĩa hay tác dụng của nó. Có lẽ Google muốn làm nên một quyển sách thực sự thông minh, hoàn toàn bằng các màn hình OLED chăng? Liệu thiết kế này có tác dụng gì to lớn khi nó cũng chẳng thể nào ghép các "trang" đó lại thành một màn hình lớn hơn nữa?

    Dù sao đi nữa, chắc chắn Google sẽ không thực sự tự sản xuất thiết bị lập dị và kỳ lạ này. Họ thường dành thời gian và công sức của mình cho những ý tưởng vượt xa mọi thực tế hiện tại. Do vậy, trong khi ý tưởng về một thiết bị như trên khó có thể phổ biến trong thực tế, công nghệ màn hình gập đang là nguồn cảm hứng cho các thiết kế mới, dù nó khó tin đến đâu đi nữa.

    Tham khảo BGR


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ